10 sự kiện nổi bật ngày 25/7

19:00 | 25/07/2016

335 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ngày 25/7, truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin giới chức nước này đã công bố lệnh bắt giữ 42 nhà báo nhằm phục vụ điều tra cuộc đảo chính quân sự bất thành do một nhóm các tướng lĩnh quân sự và binh lính thực hiện vào đêm 15/7.
10 su kien noi bat ngay 257 455146

Tại phiên họp chiều 25/7/2016 của Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV, đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước tiếp tục được Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021. Ban kiểm phiếu đã công bố kết quả kiểm phiếu bầu Chủ tịch nước. Theo đó, tổng số đại biểu Quốc hội là 494, số đại biểu Quốc hội có mặt là 487; số phiếu phát ra 487, số phiếu thu về 487; số phiếu hợp lệ là 487, số phiếu không hợp lệ là 0. Số phiếu đồng ý là 485 (bằng 98,18% tổng số đại biểu Quốc hội); số phiếu không đồng ý là 2 (bằng 0,4% tổng số đại biểu Quốc hội). Trong ảnh: Chủ tịch nước Trần Đại Quang tuyên thệ nhậm chức. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

10 su kien noi bat ngay 257 455146

Ngày 25/7, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Chuyên trách Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ủy ban Chuyên trách Chính phủ Vương quốc Campuchia đã tổ chức và ký kết biên bản Kỳ họp lần thứ XV về việc tiếp tục tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hi sinh tại Campuchia. Trong mùa khô năm 2015 – 2016, các đơn vị của hai bên đã phối hợp tìm kiếm và quy tập được 748 hài cốt liệt sĩ. Thời gian tới, hai bên tiếp tục thực hiện các nội dung trong Biên bản Kỳ họp lần thứ XIV (năm 2015), thống nhất chỉ đạo các quân khu, các cấp chính quyền hai bên thực hiện đạt kết quả cao nhất. Trong ảnh: Lễ ký kết biên bản về việc tiếp tục tìm kiếm, qui tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia. Ảnh: Thanh Vũ – TTXVN

10 su kien noi bat ngay 257 455146
Trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 49 (AMM 49) diễn ra tại Lào, các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN ngày 24/7 đã ra Tuyên bố chung AMM 49. Ngày 25/7, Tuyên bố này đã được công bố, trong đó đề cập một loạt vấn đề từ kinh tế - xã hội, chính trị và an ninh… Đặc biệt nội dung tuyên bố có một phần riêng về Biển Đông, trong đó bày tỏ hết sức quan ngại về những diễn tiến gần đây cũng như hiện nay tại Biển Đông và ghi nhận những quan ngại của một số bộ trưởng về các hành động cải tạo và leo thang các hoạt động tại khu vực, điều đang gây xói mòn lòng tin, làm gia tăng căng thẳng và có thể hủy hoại hòa bình, an ninh và ổn định tại khu vực. Trong ảnh: Quang cảnh Hội nghị Bộ trưởng ASEAN - Trung Quốc ngày 25/7. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN
10 su kien noi bat ngay 257 455146

Ngày 25/7/2016, Tàu huấn luyện KOJIMA của Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản với 94 Sỹ quan, thủy thủ đoàn đã cập cảng Tiên Sa bắt đầu chuyến thăm hữu nghị thành phố Đà Nẵng. Chuyến thăm nhằm tăng cường hợp tác, hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa hai lực lượng thực thi pháp luật của Việt Nam và Nhật Bản. Trong ảnh: Tàu huấn luyện KOJIMA của Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản cập cảng Tiên Sa. Ảnh: Trần Lâm - TTXVN

10 su kien noi bat ngay 257 455146

Nhằm giáo dục truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” trong đoàn viên, thanh niên hướng tới kỷ niệm 69 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2016), sáng 25/7/2016, Đoàn thanh niên Sở Lao động Thương binh và xã hội TP. Hồ Chí Minh tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực nhằm chăm lo, phụng dưỡng các Mẹ Việt Nam Anh hùng, mẹ liệt sĩ, ba má phong trào có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, con thương binh liệt sĩ đang sinh sống tại TP. Hồ Chí Minh. Trong ảnh: Đoàn viên, thanh niên thăm hỏi, tặng quà cho các Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách tại Trung tâm dưỡng lão Thị Nghè. Ảnh: An Hiếu – TTXVN

10 su kien noi bat ngay 257 455146

Ngày 25/7, truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin giới chức nước này đã công bố lệnh bắt giữ 42 nhà báo nhằm phục vụ điều tra cuộc đảo chính quân sự bất thành do một nhóm các tướng lĩnh quân sự và binh lính thực hiện vào đêm 15/7. Lệnh bắt giữ do Văn phòng công tố Istanbul ban bố. Trong số 42 nhà báo bị lệnh bắt giữ có cựu nghị sĩ, đồng thời cũng là nhà bình luận nổi tiếng Nazli Ilicak. Hiện ông Ilicak đang đi du lịch. Cho tới nay, hơn 60.000 công dân Thổ Nhĩ Kỳ, trong đó có cả binh lính, cảnh sát, thẩm phán, giáo viên, công nhân viên chức và nhiều đối tượng khác, đã bị giới chức Ankara đình chỉ công tác, bắt giữ hoặc bị điều tra. Trong ảnh: Người dân Thổ Nhĩ Kỳ tham gia cuộc tuần hành quy mô lớn tại Quảng trường Taksim ở Istanbul để phản đối vụ đảo chính do một nhóm binh sĩ trong quân đội của nước này tiến hành 10 ngày trước. AFP/TTXVN

10 su kien noi bat ngay 257 455146

Ngày 25/7, Bộ trưởng Nội vụ bang Bayern, Đông Nam Đức Joachim Herrmann nhận định không loại trừ khả năng vụ nổ ở thành phố Ansbach là một vụ tấn công khủng bố liên quan tới Hồi giáo. Trước đó, Bộ trưởng Herrmann xác nhận đối tượng là người tị nạn Syria, 27 tuổi, đã tử vong khi thiết bị nổ mà y mang theo phát nổ bên ngoài một lễ hội âm nhạc ở thành phố Ansbach. Ông Herrmann cho biết thêm đối tượng này từng tìm cách tự sát hai lần trước đó, song chưa thể xác minh y có ý định tự sát hay "muốn những người khác chết theo", đồng thời khẳng định rằng các đồ vật có trong balô của đối tượng đủ để gây thương vong cho nhiều người. Truyền thông Đức cũng đưa tin đối tượng đã kích hoạt chất nổ trước cửa một khách sạn khi bị từ chối do không có vé vào lễ hội âm nhạc. Theo các nguồn tin, đối tượng trên xin tị nạn ở Đức một năm trước nhưng đã bị từ chối. Trong ảnh: Trong ảnh: Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ nổ ở Ansbach, ngày 25/7. EPA/TTXVN

10 su kien noi bat ngay 257 455146

Ngày 24/7, phiến quân đã nã đạn cối vào trung tâm thủ đô Damascus của Syria, khiến ít nhất 8 người thiệt mạng và hơn 20 người bị thương. Theo Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR), đạn cối được bắn từ các vị trí của lực lượng nổi dậy ở ngoại ô Damascus và rơi xuống một số khu vực thuộc trung tâm thành phố, trong đó có một nhà hàng ở quận Bab Touma. Trong khi đó, hãng thông tấn SANA của Syria dẫn nguồn cảnh sát khẳng định vụ tấn công trên đã khiến 5 người thiệt mạng và 16 người bị thương. Trong ảnh: Xung đột hàng ngày đã cướp đi sinh mạng của nhiều người dân Syria. AFP/TTXVN

10 su kien noi bat ngay 257 455146

Ngày 24/7, Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) đã quyết định không cấm toàn bộ đoàn thể thao Nga tham dự Thế vận hội mùa hè 2016 (Olympic 2016) ở Rio de Janeiro (Brazil), thay vào đó sẽ trao quyền quyết định cho các liên đoàn thể thao quốc tế thành viên. IOC đã yêu cầu mỗi liên đoàn thể thao quốc tế thành lập một ban phụ trách để đánh giá từng cá nhân vận động viên nhằm làm rõ việc sử dụng doping của các vận động viên, cân nhắc các xét nghiệm quốc tế đáng tin cậy, đánh giá nét đặc trưng của mỗi môn thể thao và quy tắc của nó, nhằm đảm bảo một sân chơi công bằng. Điều này cũng đồng nghĩa với việc các vận động viên Nga vẫn có cơ hội tranh tài tại Olympic 2016 nếu họ chứng minh được sự trong sạch của mình trước các liên đoàn. Trong ảnh (tư liệu): Chủ tịch IOC Thomas Bach (thứ 2, trái), Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon (trái) và Tổng thống Nga Vladimir Putin (giữa, phải) tại lễ khai mạc Olympic mùa đông Sochi 2014, Nga ngày 7/2/2014. EPA/TTXVN

10 su kien noi bat ngay 257 455146
Ngày 24/7, cháy đã bùng phát tại cánh rừng ở Santa Clarita, bang California (Mỹ), làm một người thiệt mạng và ít nhất 18 ngôi nhà bị phá hủy, buộc hàng trăm người phải đi sơ tán. Đến nay, ngọn lửa đã bao trùm lên ít nhất 8.800 hecta rừng và chỉ 10% trong số đó được dập tắt. Theo nhà chức trách, nhiệt độ tăng lên gấp 3 lần cùng với thời tiết khô hạn là nguyên nhân khiến cho ngọn lửa trở nên dữ dội và lan rộng hơn. Hiện lực lượng cứu hỏa đang nỗ lực dập tắt đám cháy. Trong ảnh: Lực lượng cứu hỏa nỗ lực dập tắt đám cháy. AFP/TTXVN

TTXVN

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc