10 sự kiện nổi bật ngày 25/5

20:44 | 25/05/2016

349 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Ngày 25/5/2016, Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước thành viên ASEAN lần thứ 10 (ADMM 10) chính thức diễn ra tại thủ đô Viêng Chăn (CHDCND Lào).
10 su kien noi bat ngay 255 426146

Ngày 25/5/2016, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì khai mạc phiên họp thứ 48 của ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII. Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nghe và cho ý kiến về báo cáo kết quả giám sát bước đầu chuyên đề Việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (giai đoạn 2010-2015) gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Tính đến ngày 31/12/2015, cả nước có 1.526 xã chiếm 17,1% tổng số xã đạt tiêu chí nông thôn mới và đến tháng 3.2016, có 1.761 xã chiếm 19,7% đạt tiêu chí nông thôn mới. Trong ảnh: Toàn cảnh phiên họp. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN 

10 su kien noi bat ngay 255 426146

Ngày 25/5/2016, Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước thành viên ASEAN lần thứ 10 (ADMM 10) chính thức diễn ra tại thủ đô Viêng Chăn (CHDCND Lào). Đoàn đại biểu Quân sự cấp cao Việt Nam do Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng dẫn đầu tham dự hội nghị. Trong ảnh: Các đại biểu tham dự hội nghị chụp ảnh chung. Ảnh: Nguyễn Chiến - TTXVN

10 su kien noi bat ngay 255 426146

Ngày 25/5/2016, trong khuôn khổ chương trình thăm chính thức Việt Nam, Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ Barack Hussein Obama đã có buổi gặp gỡ, giao lưu với hơn 600 bạn trẻ là thành viên của Sáng kiến Thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á (YSEALI) tại Trung tâm hội nghị Gem Center, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Trong ảnh: Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama phát biểu tại cuộc giao lưu. Ảnh: Quang Nhựt – TTXVN

10 su kien noi bat ngay 255 426146

Trận mưa lớn kéo dài rạng sáng ngày 25/5/2016 khiến nhiều nơi ở Hà Nội bị ngập sâu, giao thông hỗn loạn gây ảnh hưởng lớn đến việc đi lại, sinh hoạt của người dân. Theo đại diện Công ty Thoát nước Hà Nội, do lượng mưa lớn trên 200 mm nên đã xảy ra tình trạng ngập úng trên diện rộng, đén 8h sáng ngày 25/5 trên địa bàn thành phố còn khoảng 7 điểm ngập úng chưa được khác phục.Trong ảnh: Mưa lớn gây ngập sâu tại khu vực tòa nhà Keangnam (quận Cầu Giấy). Ảnh: Quang Quyết-TTXVN

10 su kien noi bat ngay 255 426146
Đến trưa ngày 25/5/2016, các lực lượng chức năng và người dân trong huyện Diễn Châu, Nghệ An vẫn đang tiến hành giải cứu một con cá voi rất lớn với chiều dài khoảng 14m - 16 m, nặng trên 15 tấn trôi dạt vào bờ biển của xã Diễn Thịnh. Trước đó, vào khoảng 4 giờ 30 phút sáng 25/5, người dân đã bất ngờ phát hiện cá voi trôi dạt vào bờ biển xóm 9B, xã Diễn Thịnh. Nhận được tin báo, UBND xã Diễn Thịnh đã cùng các lực lượng chức năng ở huyện Diễn Châu huy động 2 máy xúc cùng hàng trăm người dân tiến hành múc cát, tạo thành vũng sâu, chờ nước lên để đưa cá trở ra biển. Việc cá voi xuất hiện đã thu hút hàng ngàn người dân địa phương đến xem và giải cứu cá; nhiều người dân địa phương cho biết, chưa bao giờ tại địa phương xuất hiện cá voi to như vậy. Trong ảnh: Các lực lượng chức năng cùng người dân nỗ lực giải cứu cá voi mắc cạn tại bờ biển xã Diễn Thịnh. Ảnh: Tá Chuyên – TTXVN
10 su kien noi bat ngay 255 426146

Ngày 25/5, Nhóm 19 Bộ trưởng Tài chính của Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurogroup) đã đạt được thỏa thuận quan trọng với Hy Lạp, theo đó nhất trí giải ngân 10,3 tỷ euro (12 tỷ USD) trong gói cứu trợ mới và bắt đầu tiến hành cơ cấu lại nợ cho Athens theo yêu cầu của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF). Phát biểu sau khi kết thúc các cuộc đàm phán kéo dài hai ngày tại Brussels (Bỉ), Chủ tịch Eurogroup Jeroen Dijsselbloem cho biết các Bộ trưởng Eurozone đạt được thỏa thuận trên sau khi hoàn tất đợt đánh giá đầu tiên đối với gói cứu trợ thứ 3 trị giá 86 tỷ euro dành cho Hy Lạp, vốn được thông qua hồi tháng 7 năm ngoái. Khoản tiền trên sẽ được giải ngân thành hai đợt, đợt đầu 7,5 tỷ euro vào tháng 6 tới và đợt thứ hai vào tháng 9 sau đó. Trong ảnh: Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp Euclid Tsakalotos (trái) và Bộ trưởng Tài chính Italy Pier Carlo Padoan tại cuộc họp của Eurogroup ở Brussels, Bỉ ngày 24/5. EPA/TTXVN

10 su kien noi bat ngay 255 426146

Phát biểu trước Quốc hội ở thủ đô Ankara ngày 24/5, tân Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim (ảnh) gợi ý về một sự thay đổi toàn diện trong chính sách đối ngoại của nước này. Thủ tướng Yildirim cam kết sẽ có những nỗ lực để "bình thường hóa và phát triển quan hệ với Nga dựa trên những lợi ích chung", bằng cách duy trì việc mở các kênh đối thoại song phương. Chính phủ mới của Thổ Nhĩ Kỳ cũng có kế hoạch thiết lập quan hệ đối tác công nghiệp đặc biệt với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Bên cạnh đó, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tăng cường quan hệ kinh tế với Iran sau khi các lệnh trừng phạt quốc tế nhằm vào Tehran được dỡ bỏ trong thời gian qua. AFP/TTXVN

10 su kien noi bat ngay 255 426146

Ngày 24/5, tập đoàn Arianespace thông báo đã  phóng thành công tên lửa đẩy Soyuz-ST của Nga  mang theo 2 vệ tinh mới cho hệ thống vệ tinh định vị toàn cầu Galileo của châu Âu vào quỹ đạo. Vụ phóng được thực hiện tại sân bay vũ trụ Kourou thuộc đảo Guyana của Pháp. Sau gần 4 giờ bay, hai vệ tinh thứ 13 và 14 đã đi vào quỹ đạo. Đây là lần thứ 7 vệ tinh định vị được phóng lên hệ thống vệ tinh định vị toàn cầu Galileo, được coi là một đối trọng cạnh tranh với hệ thống vệ tinh định vị GPS của Mỹ và GLONASS của Nga. Theo kế hoạch, hệ thống Galileo sẽ được hoàn thiện vào năm 2020. Trong ảnh: Tên lửa đẩy Soyuz-ST mang theo các vệ tinh rời bệ phóng tại trung tâm vũ trụ ở Kourou, ngày 24/5. EPA/TTXVN

10 su kien noi bat ngay 255 426146

Mạng tin tình báo Stratfor của Mỹ ngày 24/5 đưa tin các hình ảnh chụp từ vệ tinh cho thấy căn cứ không quân T-4 của Nga ở Syria đã bị hư hại đáng kể sau cuộc tấn công của các tay súng thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS). Hình ảnh cho thấy 4 máy bay trực thăng và 20 xe tải bị phá hủy do đám cháy bên trong căn cứ, dường như là bị pháo kích. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga ngay lập tức bác bỏ thông tin này, cho biết những thiệt hại đã diễn ra trong nhiều tháng và do giao tranh giữa lực lượng Chính phủ Syria với "chiến binh của các nhóm khủng bố". Trong ảnh: Căn cứ của không quân Nga ở gần phía Bắc của thành phố cổ Palmyra, miền trung Syria được chụp từ vệ tinh DigitalGlobe từ trước (ảnh trên) và sau vụ cháy (ảnh dưới). Stratfor/TTXVN

10 su kien noi bat ngay 255 426146

Ngày 24/5, gần 50.000 người thuộc các nghiệp đoàn trên khắp nước Bỉ đã tập trung biểu tình tại thủ đô Brussels nhằm phản đối chính sách lao động mới của Chính phủ.Với những chiếc áo mang 3 màu sắc đặc trưng của các nghiệp đoàn gồm xanh lá cây, xanh nước biển và đỏ, đoàn biểu tình mang theo biểu ngữ "Không chấp nhận 45 giờ làm việc/tuần", "Không được động vào lương hưu của chúng tôi"... Cuộc biểu tình đã gây ảnh hưởng tới hệ thống giao thông công cộng ở thủ đô Brussels và các vùng lân cận. Phần lớn các tuyến tàu điện ngầm, tàu điện nổi và xe buýt tại thủ đô Brussels không hoạt động. Những người biểu tình quá khích đã ném các vật cứng vào cảnh sát buộc lực lượng an ninh phải sử dụng vòi rồng để giải tán người biểu tình. Đụng độ đã khiến 10 người bị thương, trong đó có 2 cảnh sát. Trong ảnh: Biểu tình phản đối chính sách lao động mới tại Brussels ngày 24/5. AFP/TTXVN

TTXVN

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc