10 sự kiện nổi bật ngày 2/5

19:00 | 02/05/2016

378 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ngày 2/5, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc  Moon Sang-gyun cho biết Triều Tiên dường như đã hoàn tất quá trình chuẩn bị và có thể tiến hành vụ thử hạt nhân thứ 5...
10 su kien noi bat ngay 25 414981

Tại nhiều địa phương của tỉnh Ninh Bình, không khí ngày hội bầu cử đã thực sự rộn ràng. Từ các tuyến phố lớn đến những con ngõ nhỏ ở các xã, thôn, bản được trang hoàng cờ hoa rực rỡ, người dân ở Ninh Bình đều rất phấn khởi và nô nức đến các điểm niêm yết danh sách cử tri để theo dõi và  bàn luận sôi nổi về cuộc bầu cử, mong muốn chọn ra những gương mặt tài đức vào Quốc hội và HĐND các cấp. Trong ảnh: Người dân xã Ninh Mỹ, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình theo dõi danh sách cử tri tại UBND xã Ninh Mỹ. Ảnh: Hải Yến - TTXVN

10 su kien noi bat ngay 25 414981

Ngày 2/5/2016, tàu chỉ huy và đổ bộ Tonnerre của Hải quân Pháp đã cập cảng quốc tế Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, mở đầu chuyến thăm hữu nghị chính thức kéo dài 5 ngày tại Việt Nam. Đây là chuyến thăm thứ ba của tàu hải quân nước ngoài đến Cảng quốc tế Cam Ranh sau khi cảng này được khánh thành và đi vào hoạt động vào đầu tháng 3/2016. Tàu chỉ huy và đổ bộ Tonnerre là một trong những tàu lớn nhất của Hải quân Pháp; trên tàu có khoảng 200 sĩ quan, học viên của hải quân Pháp và hải quân một số nước. Tàu có độ giãn nước 21.500 tấn, dài 200 mét, rộng 32 mét và chiều cao tối đa 48 mét; tàu có chức năng như một bộ chỉ huy trên biển; trong một số trường hợp, tàu có thể đảm trách chở quân và trang thiết bị, khí tài. Trong ảnh: Quang cảnh lễ đón chỉ huy và thủy thủ đoàn tàu Tonnerre của Hải quân Pháp tại Cảng quốc tế Cam Ranh. Ảnh: Nguyên Lý-TTXVN

10 su kien noi bat ngay 25 414981

Ngày 2/5/2016, Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Móng Cái (Quảng Ninh) đã bàn giao hồ sơ vụ án “Tàng trữ, vận chuyển ma túy trái phép”, 2 đối tượng cùng tang vật là 2.660 viên ma túy tổng hợp cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC 47), Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận để điều tra, xử lý theo quy định của phát luật. Trong ảnh: Lực lượng chức năng lấy lời khai đối tượng Phạm Văn Nghĩa. Ảnh: Nguyễn Hoàng-TTXVN

10 su kien noi bat ngay 25 414981
Trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5/2016, lượng khách đến tham quan du lịch nghỉ dưỡng tại thành phố Đà Nẵng đạt hơn 231.000 lượt khách, tăng 2% so với năm 2015. Trong đó khách quốc tế đạt 45.290 lượt, tăng 28% so với năm trước. Các bãi tắm biển, khu nghỉ dưỡng, Resort, khu du lịch Bà Nà Hills, danh thắng Ngũ Hành Sơn, Công viên châu Á tại Đà Nẵng luôn là những điểm du lịch thu hút khách đến tham quan nhiều nhất. Trong ảnh: Rất đông người dân và du khách đến vui chơi, tắm biển tại các bãi tắm ở Đà Nẵng. Ảnh: Trần Lê Lâm – TTXVN
10 su kien noi bat ngay 25 414981

Trong khuôn khổ các chương trình của Festival Huế 2016, ngày 2/5/2016, tại Bảo tàng văn hóa Huế (số 25, đường Lê Lợi, thành phố Huế) tiếp tục diễn ra triển lãm "Không gian Diều Festival Huế 2016". Tại đây, người dân và du khách có thể chiêm ngưỡng 250 chiếc diều với nhiều chủng loại, màu sắc, của nhiều vùng miền khác nhau cùng quy tụ tại triển lãm. Trong ảnh: Du khách tham quan triển lãm "Không gian Diều Festival Huế 2016". Ảnh: Quốc Việt-TTXVN

10 su kien noi bat ngay 25 414981

Ngày 1/5, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã tới Geneva (Thụy Sĩ) để gặp Đặc phái viên Liên hợp quốc về Syria Staffan de Mistura và người đồng cấp Saudi Arabia cùng Jordan, thảo luận về thỏa thuận ngừng bắn cũng như quá trình chuyển tiếp chính trị tại Syria nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 5 năm qua tại quốc gia Trung Đông này. Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ đã có cuộc điện đàm với điều phối viên phe đối lập Syria Riad Hijab. Ông John Kerry nhấn mạnh một trong những ưu tiên hàng đầu hiện nay là tái thiết lập thỏa thuận ngừng bắn, chấm dứt bạo lực tại thành phố Aleppo, miền bắc Syria. Ngoại trưởng Mỹ cũng kêu gọi Nga thực hiện các biện pháp nhằm giúp chấm dứt giao tranh tại Aleppo. Các cuộc giao tranh tại Aleppo, thành phố được coi là trung tâm kinh tế ở miền bắc Syria, vẫn diễn ra ác liệt kể từ ngày 22/4, làm khoảng 250 người, trong đó có cả trẻ em, thiệt mạng, đe dọa phá vỡ thỏa thuận ngừng bắn trong khu vực. Trong ảnh: Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (phải) trong cuộc gặp người đồng nhiệm Saudi Arabia Adel al-Jubeir (trái) tại Geneva ngày 2/5. AFP/ TTXVN

10 su kien noi bat ngay 25 414981

Ngày 2/5, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Moon Sang-gyun (trong ảnh) cho biết Triều Tiên dường như đã hoàn tất quá trình chuẩn bị và có thể tiến hành vụ thử hạt nhân thứ 5 và phóng một tên lửa tầm trung hoặc tầm xa xung quanh thời điểm diễn ra Đại hội lần thứ VII của Đảng Lao động Triều Tiên, dự kiến diễn ra từ ngày 6/5. Trong khi đó, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết Seoul đã chuẩn bị sẵn sàng cho tất cả các khả năng liên quan đến vụ thử hạt nhân có thể diễn ra của Triều Tiên và đang theo dõi chặt chẽ tình hình. Trước đó, hồi tháng 3 vừa qua, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tuyên bố nước này sẵn sàng tiến hành một vụ thử nổ đầu đạn hạt nhân và phóng tên lửa đạn đạo trong thời gian sớm nhất. Trong tháng 4, quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã tiến hành 3 vụ thử tên lửa đạn đạo tầm trung Musudan, song dường như tất cả các vụ thử này đều thất bại. EPA/ TTXVN

10 su kien noi bat ngay 25 414981

Ngày 2/5, tại thủ đô Jakarta, Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi (trái) đã có cuộc gặp 10 thủy thủ nước này (phải) vừa được nhóm phiến quân Hồi giáo Abu Sayyaf ở Philippines trả tự do sau 5 tuần bị các tay súng bắt cóc và giam giữ. Trước đó một ngày, cảnh sát Philippines cho biết những người không rõ danh tính đã thả 10 thủy thủ tàu kéo tại khu nhà của Tỉnh trưởng tỉnh Sulu trên hòn đảo hẻo lánh này. Theo cảnh sát, không rõ có khoản tiền chuộc nào đã được trả hay không bởi Abu Sayyaf thường không phóng thích con tin nếu không nhận được tiền chuộc. Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Indonesia Arrmanatha Nasir nêu rõ kể từ sáng 1/5, Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia tiếp tục phối hợp với người đồng cấp Philippines và nhóm làm việc tại thực địa để xác minh thông tin trên. Hồi tháng 3 vừa qua, phiến quân Abu Sayyaf đã bắt cóc 10 thủy thủ trên và yêu cầu khoản tiền chuộc trị giá 1 triệu USD, song Chính phủ Indonesia đã từ chối trả tiền chuộc. AFP/ TTXVN

10 su kien noi bat ngay 25 414981

Ngày 1/5, tàu du lịch mang tên "The Adonia" của Mỹ (trong ảnh) đã rời cảng thành phố Miami, bang Florida (Mỹ) để lên đường tới Cuba. Đây là chiếc tàu du lịch Mỹ đầu tiên tới Cuba sau nửa thế kỷ, đánh dấu một mốc mới trong tiến trình khôi phục quan hệ giữa Washington và La Habana. Tàu "The Adonia" chở theo 700 hành khách, dự kiến ngày 2/5 sẽ cập cảng La Habana - điểm dừng đầu tiên của con tàu tại Cuba. Carnival, công ty chủ sở hữu "The Adonia", hy vọng sẽ thực hiện các chuyến du lịch biển như vậy một cách thường xuyên với tần suất 2 lần/tháng, qua đó góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa giữa hai nước. Kế hoạch của Hãng du lịch tàu biển Carnival mở tuyến du lịch đến Cuba được hiện thực hóa từ tuần trước, sau khi Chính phủ Cuba dỡ bỏ lệnh cấm người dân nước này và người Mỹ gốc Cuba đi và đến đảo quốc Caribe này bằng tàu biển. AFP/ TTXVN

10 su kien noi bat ngay 25 414981
Lực lượng cứu hỏa Mỹ cho biết sáng 1/5, một tàu hỏa chở hàng CSX đã bị trật bánh gần đại lộ Rhode Island ở thủ đô Washington DC., khiến nhiều toa tàu bị lật và làm rò rỉ hóa chất độc hại ra môi trường xung quanh. Ga tàu điện ngầm gần đó và đại lộ Rhode Island đã phải đóng cửa sau sự cố lật 10 toa tàu làm rò rỉ các hóa chất lỏng. Mặc dù lực lượng cứu hỏa chưa xác định được các hóa chất này là gì, song kênh truyền hình NBC4 cho rằng ít nhất một trong những hóa chất bị rò rỉ là Natri Hydroxide. Đây là loại hóa chất ăn mòn da có trong các sản phẩm tẩy rửa. Tuy nhiên, không có lệnh sơ tán nào được ban bố đối với người dân trong khu vực. Tai nạn xảy ra khi đoàn tàu đang trong hành trình từ Cumberland ở Maryland tới Bắc Carolina. Hiện chưa có thông tin về thương vong trong sự cố này. Trong ảnh: Hiện trường vụ lật tàu. AFP/ TTXVN

TTXVN

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc