10 sự kiện nổi bật ngày 24/8

19:00 | 24/08/2016

273 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ít nhất 6 người đã thiệt mạng trong vụ động đất 6,2 độ richte xảy ra cách thành phố Perugia, miền trung Italy, 47 km về phía đông nam với tâm chấn ở độ sâu 10km.
10 su kien noi bat ngay 248 469921

Ngày 24/8, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã triệu tập Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác bảo vệ môi trường nhằm đánh giá thực trạng và xác định những nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác này. Đáng chú ý, tại hội nghị, Thủ tướng đã đề nghị các Tỉnh ủy, Thành ủy xây dựng và ban hành Nghị quyết chuyên đề về bảo vệ môi trường để đảm bảo công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ này được tập trung, thống nhất, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN

10 su kien noi bat ngay 248 469921

Ngày 24/8, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân (ảnh) đã nói chuyện chuyên đề "Phát triển hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới - Khâu đột phá để tái cơ cấu nông nghiệp và nâng cao thu nhập bền vững cho người nông dân" với 247 học viên là cán bộ Mặt trận 28 tỉnh phía Bắc, tại lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Mặt trận khóa 4. Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Mặt trận khóa 4 khu vực phía Bắc diễn ra từ ngày 18-27/8. Khóa học nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ về công tác Mặt trận cho cán bộ Mặt trận các cấp, đặc biệt là những cán bộ mới tham gia công tác Mặt trận. Ảnh: Nguyễn Dân-TTXVN

10 su kien noi bat ngay 248 469921

Thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ, ngày 24/8, tại TP. Hồ Chí Minh diễn ra “Lễ ký cam kết về Tạo lập môi trường Kinh doanh Thuận lợi cho Doanh nghiệp” giữa Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Ủy ban Nhân dân 32 tỉnh, thành phố trong cả nước. Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đến dự, phát biểu và chứng kiến lễ ký cam kết. Trong ảnh: Chủ tịch Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam Vũ Tiến Lộc cùng lãnh đạo Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chung tay quyết tâm thực hiện cam kết. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN

10 su kien noi bat ngay 248 469921

Cụm công trình “Nghiên cứu thiết kế chi tiết và ứng dụng công nghệ để chế tạo, lắp ráp và hạ thủy giàn khoan tự nâng ở độ sâu 90m nước phù hợp với điều kiện Việt Nam” do Kỹ sư Phan Tử Giang và 16 đồng tác giả được đề nghị Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học công nghệ đợt 5. Giàn khoan tự nâng 90m nước Tam Đảo 03 (được đưa vào sử dụng năm 2012) là công trình đầu tiên và là công trình trọng điểm quốc gia về chế tạo giàn khoan dầu khí tự nâng có khối lượng kết cấu và thiết bị hơn 12.000 tấn. Việc chế tạo thành công gian khoan tự nâng 90 m nước đã đưa Việt Nam vào một trong số ít các quốc gia trên thế giới có đủ năng lực thi công giàn khoan khai thác dầu khí tự nâng. Trong ảnh: Giàn khoan Tam Đảo 03, công trình cơ khí trọng điểm của Nhà nước được thi công từ tháng 3/2010 hoàn thành tháng 3/2012. Ảnh: Hoàng Hải – TTXVN

10 su kien noi bat ngay 248 469921

Vào khoảng 3 giờ sáng 24/8, tại Km 708 + 600 Quốc lộ 1A đoạn qua thôn Sen Đông, xã Sen Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng do xe khách mang BKS 47B – 00956 chạy hướng Bắc - Nam bị mất lái, đâm gãy lan can cầu và lao đầu xuống đất khiến 1 người chết, 10 người bị thương. Tại thời điểm xảy ra tai nạn, xe này đang chở 15 hành khách và 5 người của nhà xe. Trong ảnh: Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Mạnh Thành - TTXVN

10 su kien noi bat ngay 248 469921

Ngày 24/8, cuộc hội đàm chính thức giữa Ngoại trưởng ba nước Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc đã diễn ra tại thủ đô Tokyo của Nhật Bản. Các Ngoại trưởng tiến hành thảo luận về chính sách chống khủng bố, vấn đề Triều Tiên gần đây liên tục phóng tên lửa, thử hạt nhân và việc cải thiện, tăng cường quan hệ giữa ba nước, trong đó có hợp tác kinh tế, trao đổi nguồn nhân lực và đàm phán hướng tới ký kết hiệp định thương mại tự do (FTA) ba bên. Đặc biệt, các Ngoại trưởng đã thảo luận về khả năng sớm tổ chức Hội nghị thượng đỉnh ba bên, dự kiến trong năm nay. Trong ảnh: Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị, Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida và Ngoại trưởng Hàn Quốc Yun Byung-se họp báo sau hội đàm. AFP/TTXVN

10 su kien noi bat ngay 248 469921

Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc ngày 24/8 dẫn thông báo của Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân nước này cho biết Triều Tiên đã phóng tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm (SLBM) ở vùng biển ngoài khơi tỉnh Nam Hamgyong vào lúc 5 giờ 30 phút sáng giờ địa phương. Vụ phóng thử tên lửa mới nhất của Triều Tiên diễn ra trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên gia tăng sau khi Mỹ và Hàn Quốc bắt đầu tiến hành cuộc tập trận chung, vốn bị Bình Nhưỡng coi là hành động khiêu khích và đe dọa sẽ “tấn công hạt nhân phủ đầu”. Trước đó, ngày 9/7, Triều Tiên cũng đã phóng thử tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm tại khu vực biển phía đông bán đảo Triều Tiên. Trong ảnh (tư liệu do Hãng thông tấn KCNA của Triều Tiên đăng ngày 24/4): Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un thị sát một vụ phóng thử tên lửa từ tàu ngầm. REUTERS/TTXVN

10 su kien noi bat ngay 248 469921

Phát biểu với báo giới tại thủ đô San Salvador, Tổng thống El Salvador, ông Salvador Sanchez Ceren ngày 23/8 cho biết ba quốc gia Trung Mỹ gồm El Salvador, Guatemala và Honduras, thường được gọi là Tam giác Bắc Trung Mỹ, đã nhất trí thành lập lực lượng an ninh chung nhằm đối phó với các băng nhóm tội phạm và tội phạm có tổ chức. Lực lượng này có nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với nhau để tiến hành các chiến dịch gìn giữ an ninh. Việc thành lập lực lượng trên sẽ diễn ra vào tháng 9 tới, nằm trong một kế hoạch tổng thể, trong đó có cả việc trao đổi thông tin tình báo và đẩy nhanh tiến trình dẫn độ tội phạm. Trong ảnh: Tổng thống Guatemala Jimmy Morales, Tổng thống El Salvador, Salvador Sanchez Ceren và Tổng thống Honduras Juan Orlando Hernandez trong cuộc họp ở San Salvador, El Salvador ngày 23/8. AFP/TTXVN

10 su kien noi bat ngay 248 469921

Đài truyền hình quốc gia Italy ngày 24/8 đưa tin ít nhất 6 người đã thiệt mạng trong vụ động đất 6,2 độ richte xảy ra cách thành phố Perugia, miền trung Italy, 47 km về phía đông nam với tâm chấn ở độ sâu 10km. Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ (USGS) trước đó cho biết trận động đất này mạnh 6,4 độ richte, đồng thời công bố "báo động đỏ" về nguy cơ thiệt hại. Động đất mạnh đã khiến hàng chục tòa nhà bị sập, hàng chục ngôi làng đã bị tàn phá, khả năng con số thiệt hại về người và tài sản còn tiếp tục tăng cao. Người đứng đầu thị trấn Amatrice Sergio Pirozzi thông báo động đất đã đã phá hủy một nửa thị trấn với có 2.600 dân này, nhiều người bị mắc kẹt trong những đống đổ nát, lở đất xảy ra tại nhiều nơi, một cây cầu có nguy cơ bị sập khiến nhiều tuyến đường bị cô lập, gây khó khăn cho công tác cứu hộ. Trong ảnh: Lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân tại hiện trường đổ nát sau động đất ở Amatrice ngày 24/8. AFP/TTXVN

10 su kien noi bat ngay 248 469921

Ngày 24/8, cảnh sát Thái Lan cho biết 1 người thiệt mạng và 30 người khác bị thương khi hai quả bom phát nổ vào đêm 23/8 ở gần Khách sạn Southern tại thị trấn Pattani , miền Nam nước này. Vụ nổ đầu tiên xảy ra ở bãi đỗ xe đằng sau Khách sạn Southern, song không gây ra thương vong nào. Vụ nổ thứ hai xảy ra từ một chiếc xe tải đỗ ở lối vào của khách sạn, đối diện quán karaoke và cửa hàng mát-xa, làm 1 người thiệt mạng và 30 người khác bị thương. Các vụ nổ trên xảy ra chưa đầy hai tuần sau khi xảy ra một loạt vụ nổ tại ba khu nghỉ dưỡng nổi tiếng nhất của Thái Lan và một thị trấn ở miền Nam nước này, làm 4 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Trong ảnh: Binh sĩ Thái Lan điều tra tại hiện trường vụ đánh bom. AFP/TTXVN

TTXVN

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc