10 sự kiện nổi bật ngày 24/7

18:58 | 24/07/2016

257 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Cơ quan cứu hỏa hạt Los Angeles, bang California, Mỹ, ngày 23/7 cho biết một đám cháy rừng đã bùng phát ngày 22/7 tại bang này do thời tiết quá nóng, thiêu rụi ít nhất khoảng 44,5 km2 rừng tại khu vực thung lũng Santa Clarita.
10 su kien noi bat ngay 247 454681

Ngày 24/7, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 49 (AMM 49) đã chính thức khai mạc tại thủ đô Viêng Chăn, CHDCND Lào, dưới sự chủ trì của Lào - nước đang giữ cương vị Chủ tịch ASEAN luân phiên trong năm 2016. Tham dự hội nghị có các Bộ trưởng Ngoại giao đến từ 10 nước ASEAN; Tổng Thư ký ASEAN Lê Lương Minh. Đoàn Việt Nam do Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh dẫn đầu đã tham dự hội nghị. Tại các phiên họp, các Bộ trưởng dự kiến sẽ bàn về các vấn đề hợp tác nội khối, xây dựng Cộng đồng cũng như quan hệ đối ngoại của ASEAN, bao gồm thúc đẩy triển khai Kế hoạch tổng thể thực hiện Tầm nhìn 2025 của Cộng đồng Chính trị-An ninh ASEAN, tăng cường vai trò trung tâm của ASEAN, cải tiến bộ máy và lề lối làm việc của ASEAN, xem xét lại Hiến chương ASEAN. Trong ảnh: Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh (thứ 5, trái) chụp ảnh chung với các Bộ trưởng ASEAN tại hội nghị. AFP/TTXVN

10 su kien noi bat ngay 247 454681

Ngày 24/7/2016, Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh tổ chức Kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2016), trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng Tổ chức Công đoàn Việt Nam” cho 13 cá nhân và trao giải thưởng 28/7 lần thứ 8 năm 2016 cho 9 cá nhân là Chủ tịch Công đoàn cơ sở điển hình tiêu biểu có thành tích xuất sắc đặc biệt trong hoạt động Công đoàn. Trong ảnh: Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Mai Đức Chính và lãnh đạo LĐLĐ TP.Hồ Chí Minh với các cá nhân tiêu biểu nhận kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng Tổ chức Công đoàn Việt Nam”. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN

10 su kien noi bat ngay 247 454681

Ngày 24/7/2016, tại thành phố Đông Hà, chương trình "Hành trình đỏ" do Viện Huyết học và truyền máu Trung ương tổ chức phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Trị tổ chức chương trình hiến máu nhân đạo “Giọt hồng đất lửa”. Kết quả chương trình đã thu được gần 450 đơn vị máu. Trong ảnh: Các đoàn viên thanh niên, cán bộ, công nhân viên chức tham gia hiến máu tình nguyện tại chương trình. Ảnh: Trịnh Bang Nhiệm – TTXVN

10 su kien noi bat ngay 247 454681

Ngày 24/7/2016, hàng nghìn đoàn viên, thanh niên tỉnh Lai Châu đồng loạt hưởng ứng “Ngày chủ nhật xanh” năm 2016. Tại các nghĩa trang liệt sỹ trên địa bàn tỉnh, đoàn viên, thanh niên toàn tỉnh cùng hưởng ứng, dọn vệ sinh, làm sạch môi trường. Đây là một trong các hoạt động hè tình nguyện của đoàn thanh niên tỉnh Lai Châu hướng về ngày thương binh liệt sỹ 27/7. Trong ảnh: Đoàn viên, thanh niên dọn vệ sinh, làm sạch môi trường tại Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh Lai Châu. Ảnh: Nguyễn Công Hải – TTXVN

10 su kien noi bat ngay 247 454681

Ngày 24/7/2016, tại Thái Nguyên khai mạc Giải vô địch vật cổ điển, vật tự do toàn quốc năm 2016. Dự giải có gần 200 vận động viên, trong đó có 52 vận động viên nữ của 18 đoàn đại diện cho các tỉnh, thành, ngành trong cả nước. Trong ảnh: VĐV đoàn Phú Thọ (áo đỏ) thi đấu với VĐV đoàn Hà Nội (áo xanh). Ảnh: Hoàng Nguyên – TTXVN

10 su kien noi bat ngay 247 454681

Ủy ban châu Âu (EC) ngày 23/7 cho biết Liên minh châu Âu (EU) cần ngừng các "quỹ cơ cấu" dành cho Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha sau khi hai quốc gia thành viên Khu vực đồng euro (Eurozone) này không đáp ứng được yêu cầu kiềm chế nợ công. Các Bộ trưởng Tài chính Eurozone đã nhất trí trong tháng này về việc áp đặt các biện pháp trừng phạt chưa từng có tiền lệ đối với Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha vì đã không kiểm soát được mức thâm hụt ngân sách theo Hiệp ước tăng trưởng và ổn định do EU đặt ra. Đây là lần đầu tiên EU thực thi quyền hạn của mình để "kỷ luật" các nước thành viên vi phạm quy định về ngân sách. EC cho biết các yếu tố kinh tế-xã hội, trong đó bao gồm cả tỷ lệ thất nghiệp cao tại Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha, cũng được tính đến khi quyết định mức trừng phạt. Trong ảnh(tư liệu): Chủ tịch EC Jean-Claude Juncker phát biểu trong cuộc họp báo ở Brussels, Bỉ ngày 19/7. THX/TTXVN

10 su kien noi bat ngay 247 454681

Phát biểu tại điện Elysee sau phiên họp ngày 23/7 của Hội đồng quốc phòng, phiên thứ tư kể từ vụ tấn công khủng bố tại Nice làm 84 người chết và 350 người bị thương, Tổng thống Pháp Francois Hollande cho biết vào tháng Tám tới, Pháp sẽ cung cấp phương tiện pháo binh cho quân đội Chính phủ Iraq trong khuôn khổ liên minh quốc tế chống tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng. Tổng thống Hollande cũng cho biết tàu sân bay Charles de Gaulle của Pháp sẽ được triển khai tới khu vực Trung Đông trong tháng Chín nhằm tăng cường các cuộc tấn công. Ông cũng nêu rõ Pháp sẽ không thay đổi bản chất các hoạt động can thiệp, nghĩa là Pháp vẫn sẽ không triển khai bộ binh tại Syria hay Iraq. Trong ảnh: Tổng thống Pháp Francois Hollande phát biểu tại điện Elysee, thủ đô Paris ngày 22/7. EPA/TTXVN

10 su kien noi bat ngay 247 454681

Ngày 23/7, tại Berlin, Hội đồng an ninh liên bang Đức họp khẩn dưới sự chủ trì của Thủ tướng Angela Merkel để bàn về tình hình ở Munich sau vụ xả súng ngày hôm trước. Thủ tướng Merkel được nghe báo cáo về tình hình vụ việc và những kết quả điều tra mới nhất. Chánh văn phòng Thủ tướng, ông Altmeier cho biết không loại trừ bất cứ khả năng nào về động cơ của vụ tấn công này, trong đó có động cơ khủng bố. Chủ tịch đảng Dân chủ xã hội Đức Sigmar Gabriel bày tỏ nỗi bàng hoàng trước vụ tấn công ở Munich, song cho rằng đây không phải là lúc để mọi người đưa ra các phỏng đoán trên các trang mạng xã hội. Trong khi đó, Bộ trưởng Nội vụ Đức Thomas de Maiziere đã có mặt tại Munich để trực tiếp đánh giá tình hình. Trong ảnh: Toàn cảnh phiên họp khẩn của Hội đồng liên bang Đức ở Berlin ngày 23/7. EPA/ TTXVN

10 su kien noi bat ngay 247 454681

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 23/7 đã ký sắc lệnh cho phép kéo dài thời hạn tạm giam mà không cần buộc tội các đối tượng tình nghi trong vụ đảo chính bất thành hôm 15/7 lên 30 ngày so với quy định tối đa trước đó là 4 ngày, đồng thời đóng cửa 1.034 trường học tư, 1.229 tổ chức từ thiện và quỹ tài trợ, 19 nghiệp đoàn, 15 trường đại học và 35 cơ sở y tế bị tình nghi liên quan trong vụ việc trên. Đây là sắc lệnh đầu tiên của Tổng thống Erdogan trong khuôn khổ quy chế tình trạng khẩn cấp được ban bố hôm 20/7. Mục đích của việc kéo dài thời gian tạm giam mà không cần ra tòa này được cho là nhằm tạo điều kiện cho quá trình điều tra toàn bộ âm mưu đảo chính vừa xảy ra. Dự kiến, sắc lệnh này vẫn phải được Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ thông qua trước khi có hiệu lực. Trong ảnh: Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan phát biểu tại Ankara ngày 24/7. AFP/TTXVN

10 su kien noi bat ngay 247 454681

Cơ quan cứu hỏa hạt Los Angeles, bang California, Mỹ, ngày 23/7 cho biết một đám cháy rừng đã bùng phát ngày 22/7 tại bang này do thời tiết quá nóng, thiêu rụi ít nhất khoảng 44,5 km2 rừng tại khu vực thung lũng Santa Clarita. Mặc dù 10% diện tích đám cháy đã được dập tắt, nhưng do thời tiết nóng và khô cộng với gió mạnh nên chỉ qua một đêm, ngọn lửa đã lan ra khoảng 8 km2 rừng. Gần 100 cư dân sống gần nơi xảy ra cháy rừng đã được sơ tán và ít nhất có một tòa nhà được cho là đã bị hư hại hoặc bị ngọn lửa thiêu rụi. Hiện vẫn chưa có báo cáo về con số thương vong do vụ hỏa hoạn. Trong ảnh: Máy bay tham gia dập lửa cháy rừng ở Santa Clarita, California, Mỹ ngày 23/7. AFP/TTXVN

TTXVN

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc