10 sự kiện nổi bật ngày 24/5

19:00 | 24/05/2016

636 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ngày 24/5/2016, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc  tiếp ông Keith E.Williams,  Chủ tịch Hội đồng kinh doanh Hoa Kỳ-ASEAN
10 su kien noi bat ngay 2452016
Ngày 24/5/2016, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc  tiếp ông Keith E.Williams,  Chủ tịch Hội đồng kinh doanh Hoa Kỳ-ASEAN. Ảnh: Thống Nhất -TTXVN
10 su kien noi bat ngay 2452016

Trưa 24/5/2016, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã có bài phát biểu đặc biệt trước gần 2.000 thanh niên, đại diện cho giới trẻ Việt Nam. Ảnh: Minh Sơn - TTXVN

10 su kien noi bat ngay 2452016
Ngày 24/5/2016, tại Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức Lễ tuyên dương khen thưởng học sinh giỏi tiêu biểu Thủ đô năm học 2015-2016. Bí thư Thành ủy Thành phố Hà Nội Hoàng Trung Hải đến dự và phát biểu. Trong ảnh: Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Nguyễn Hữu Độ trao Giấy khen cho 40 học sinh giỏi tiêu biểu năm học 2015-2016. Ảnh: Quý Trung – TTXVN
10 su kien noi bat ngay 2452016
Ngày 24/5/2016, Trường Đại học Y dược, Đại học Huế tổ chức “Ngày hội tư vấn việc làm năm 2016” với 700 cơ hội việc làm cho sinh viên ngành y dược. Ngày hội thu hút gần 1.000 sinh viên sắp tốt nghiệp ở tất cả 9 ngành đào tạo của Trường Đại học Y dược, Đại học Huế tham gia và tìm kiếm cơ hội việc làm. Trong ảnh: Tư vấn việc làm cho sinh viên tại ngày hội. Ảnh: Tường Vi-TTXVN
10 su kien noi bat ngay 2452016
Ngày 24/5/2016, tại thị xã Phước Long, Ban chỉ đạo hè tỉnh Bình Phước tổ chức Lễ khai mạc hè, phát động Tháng hành động "Vì trẻ em" và chiến dịch "Những giọt máu hồng" năm 2016 với sự tham dự của gần 1.000 đoàn viên thanh niên đến từ các Sở, ban, ngành, trường học, lực lượng vũ trang. Ngay sau buổi lễ, khảng 350 đoàn viên thanh niên, người dân đã tham gia hiến máu và thu được 255 đơn vị máu nhân đạo do ban chỉ đạo hè phối hợp với Bệnh viện Chợ Rẫy TP. Hồ Chi Mình tổ chức. Ban chỉ đạo hè đã tặng quà cho 30 em khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn, 10 suất học bổng tiếng Anh cho thanh thiếu nhi và Trung tâm anh ngữ Úc Châu trao 40 suất học bổng tiếng Anh với tổng trị giá 42 triệu đồng. Trong ảnh: Đoàn viên thanh niên tham gia hiến máu nhân đạo. Ảnh: TTXVN
10 su kien noi bat ngay 2452016
Ngày 23/5, Hội nghị Ngoại trưởng Liên minh châu Âu (EU) đã diễn ra tại Brussels (Bỉ). Tại hội nghị, Ngoại trưởng 28 nước EU đã nhất trí mở rộng hoạt động của lực lượng hải quân để đối phó với nạn buôn người ngoài khơi Libya. Các Ngoại trưởng EU cũng đã gia hạn thêm một năm sứ mệnh "Sophia", hoạt động trên vùng biển quốc tế cách xa bờ nhằm bắt giữ những đối tượng buôn người ngoài khơi Libya, dự kiến sẽ hết hạn vào tháng 6 tới. EU cũng nhất trí bổ sung thêm hai nhiệm vụ vào chiến dịch này, gồm nâng cao năng lực thực thi pháp luật và huấn luyện cho lực lượng bảo vệ bờ biển Libya. Trong ảnh: Bộ trưởng các vấn đề châu Âu của Đức Michael Roth (trái) và Ngoại trưởng Pháp Jean-Marc Ayrault tại hội nghị. EPA/TTXVN
10 su kien noi bat ngay 2452016
Ngày 23/5, chính trường Brazil lại dậy sóng sau khi tờ "Folha de Sao Paulo" của nước này đưa tin tân Bộ trưởng Kế hoạch Romero Juca tuyên bố mưu đồ lật đổ Tổng thống Dilma Rousseff - người đang bị Quốc hội đình chỉ - là nhằm ngăn cản tiến trình điều tra vụ bê bối tham nhũng khổng lồ ở Tập đoàn dầu khí Petrobras. Diễn biến này khiến Chính phủ 11 ngày tuổi của Tổng thống lâm thời Michel Temer đối mặt với cuộc khủng hoảng mới. Tờ báo đã đăng nội dung một đoạn băng ghi âm cuộc nói chuyện điện thoại giữa ông Juca với ông Sergio Machado, cựu Chủ tịch Công ty Transpetro trực thuộc Petrobras. Trong cuộc hội thoại, ông Machado cho rằng cần phải “hợp tác”, kể cả với cơ quan tư pháp, để ngừng ngay các cuộc điều tra tham nhũng và giải pháp cho kế hoạch này là phế truất bà Rousseff. Hiện ông Juca và ông Machado đều đang trong diện bị điều tra do có những cáo buộc nhận tiền hối lộ trong vụ Petrobras. Trong ảnh: Bộ trưởng Kế hoạch Romero Juca phát biểu trong cuộc họp báo tại Brasilia ngày 23/5. EPA/TTXVN
10 su kien noi bat ngay 2452016
Ngày 23/5, tại thủ đô Istanbul, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan (phải) có cuộc hội đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel bên lề Hội nghị Thượng đỉnh nhân quyền thế giới. Thủ tướng Đức Angela Merkel cảnh báo rằng việc miễn thị thực cho công dân Thổ Nhĩ Kỳ vào Liên minh châu Âu (EU) khó có thể được thực hiện từ ngày 1/7 tới và vẫn chưa thể xác định, khi Ankara "không thể" đáp ứng được tất cả 72 điểm theo yêu cầu của EU. Tuy nhiên, bà Merkel kêu gọi cả Thổ Nhĩ Kỳ và EU cần phải tiếp tục tiến trình thảo luận, yêu cầu Ankara phải thực thi tất các các điều kiện nếu muốn được miễn thị thực vào EU. Theo Thủ tướng Merkel, Thoả thuận EU-Thổ Nhĩ Kỳ về kiềm chế người tị nạn vào châu Âu không phải là lợi ích của một bên nào mà là lợi ích của cả hai phía. EPA/TTXVN
10 su kien noi bat ngay 2452016

Ngày 23/5, binh sĩ Pháp, Anh và Mỹ đã tiến hành cuộc tập trận chung mang tên "Cut Away 2016" tại Port-Vendres (miền nam Pháp) nhằm tăng cường khả năng phối kết hợp giữa lực lượng ba nước trong các tình huống khẩn cấp. Trong ảnh: Các binh sĩ tham gia cuộc tập trận tại Port-Vendres ngày 23/5. AFP/TTXVN

10 su kien noi bat ngay 2452016
Ngày 24/5, Hy Lạp đã bắt đầu dỡ bỏ khu lều trại tại cửa khẩu Idomeni, miền bắc nước này, gần biên giới Macedonia, vốn là nơi tạm trú của hàng nghìn người di cư suốt ba tháng qua. Chiến dịch được triển khai với sự tham gia của ít nhất 700 cảnh sát cùng một máy bay trực thăng luôn bay túc trực trên không. Hiện khu vực này có khoảng 8.400 người di cư sinh sống. Toàn bộ số người này sẽ được đưa về các trung tâm tiếp nhận tị nạn và các khu tạm trú hợp pháp trên toàn Hy Lạp sau khi các lều trại trái phép bị dỡ bỏ. Nhiều xe buýt cũng được huy động tới hiện trường để đưa người di cư tới nơi tiếp nhận. Dự kiến, chiến dịch giải tỏa này sẽ kéo dài 10 ngày. Trong ảnh: Người di cư sơ tán khỏi khu lều trại Idomeni trên biên giới Hy Lạp - Macedonia ngày 24/5. AFP/TTXVN

 

 

TTXVN