10 sự kiện nổi bật ngày 23/11

19:00 | 23/11/2015

557 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Macedonia đã cảnh báo nguy cơ hỗn loạn ở cửa khẩu biên giới với Hy Lạp trong bối cảnh hàng trăm người di cư đang bị mắc kẹt tại các trạm kiểm soát...
10 su kien noi bat ngay 2311 353356 10 sự kiện nổi bật ngày 22/11
10 su kien noi bat ngay 2311 353356

Ngày 23/11/2015, tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội tiếp đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh qua các thời kỳ. Trong ảnh: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại buổi tiếp. Ảnh: Nguyễn Dân – TTXVN

10 su kien noi bat ngay 2311 353356
Ngày 23/11/2015, tại Nhà Quốc hội, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường để biểu quyết thông qua Luật thống kê (sửa đổi) và thảo luận ở hội trường về dự án Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (sửa đổi). Buổi chiều, Quốc hội thông qua Luật khí tượng, thủy văn và thảo luận về dự án Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế (sửa đổi). Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Phạm thị Hồng Nga phát biểu ý kiến. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
10 su kien noi bat ngay 2311 353356

Ngày 23/11/2015, tại thành phố Vũng Tàu, Học viện Ngoại giao, Quỹ Nghiên cứu Biển Đông và Hội Luật gia Việt Nam phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học Quốc tế lần thứ 7 về Biển Đông với chủ đề “Biển Đông: Hợp tác vì an ninh và phát triển khu vực”. Trong ảnh: Quang cảnh Hội thảo. Ảnh: Đoàn Mạnh Dương-TTXVN

10 su kien noi bat ngay 2311 353356

Ngày 23/11/2015, tại TP Hồ Chí Minh, Ban Chỉ đạo Tây Bắc phối hợp với UBND TP Hồ Chí Minh và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị Quảng bá, xúc tiến đầu tư du lịch vùng Tây Bắc. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc đến dự và phát biểu tại Hội nghị. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, đại diện Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ, lãnh đạo UBND TP Hồ Chí Minh và Bộ Văn hóa,Thể thao và Du lịch chứng kiến lễ ký kết hợp tác đầu tư, xúc tiến du lịch giữa các sở, ngành và doanh nghiệp TP Hồ Chí Minh với các tỉnh Tây Bắc. Ảnh: Thanh Vũ – TTXVN

10 su kien noi bat ngay 2311 353356

Ngày 23/11/2015, tại TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tổ chức trao tặng 163 chiếc xe lăn và 150 chiếc xe đạp cùng 100 phần quà với tổng trị giá 619 triệu đồng do Tổ chức VietNam Outreach (Australia) tài trợ cho trẻ em mồ côi, khuyết tật, các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh nghèo vượt khó học giỏi trên địa bàn tỉnh. Trong ảnh: Đại diện Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam tỉnh Đắk Lắk và nhà tài trợ trao xe đạp cho các em có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Dương Giang  -TTXVN

10 su kien noi bat ngay 2311 353356

Thủ tướng Bỉ Charles Michel, tối 22/11 đã thông báo tất cả các trường học từ phổ thông tới đại học trên địa bàn thủ đô Brussels sẽ đóng cửa trong ngày 23/11, hệ thống tầu điện ngầm tiếp tục ngừng hoạt động, đồng thời cảnh báo khủng bố vẫn được duy trì ở mức 4. Thông báo được đưa ra sau cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng An ninh Quốc gia Bỉ diễn ra chiều 22/11. Cơ quan Phối hợp Phân tích Nguy cơ Đe dọa (OCAM) vẫn chưa hạ cảnh báo khủng bố hiện đang được đặt ở mức cao nhất (mức 4) đối với thủ đô Brussels.Trong ảnh: Cảnh sát tuần tra trên một đường phố ở Brussels tối 22/11. AFP/TTXVN

10 su kien noi bat ngay 2311 353356

Ngày 22/11, 3 vụ tấn công đã xảy ra ở Bờ Tây khiến 4 người thiệt mạng. Vụ đầu tiên xảy ra khi một thiếu niên Palestine âm mưu tấn công bằng dao 2 người Israel ở một trạm xe buýt gần khu định cư của người Do Thái Itamar. Thiếu niên Palestine này sau đó đã bị lực lượng an ninh Israel bắn chết. Một người đàn ông Palestine đã lái xe đâm vào những người đi đường ở khu vực Kfar Adumim, sau đó dùng dao tấn công làm một người Israel bị thương nhẹ. Một người Israel có mặt tại hiện trường đã bắn chết người đàn ông Palestine này. Sau đó, một phụ nữ Israel đã bị một người đàn ông Palestine đâm chết tại ngã tư Gush Etzion. Các binh lính Israel sau đó cũng nổ súng bắn chết người đàn ông này. Trong ảnh: Cảnh sát Israel bên thi thể kẻ tấn công ở  làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ tấn công ở Kfar Adumim ngày 22/11. AFP/TTXVN

10 su kien noi bat ngay 2311 353356

Cảnh sát thành phố New Orleans cho biết sáng 23/11, một vụ nổ súng đã xảy ra ở công viên Bunny Friend tại thành phố New Orleans, thuộc bang Louisiana ở miền Nam nước Mỹ, làm 16 người bị thương. Theo người phát ngôn cảnh sát địa phương Tyler Gamble, vụ việc xảy ra khi khoảng 500 người, đa số là thanh niên, đang tham gia một hoạt động âm nhạc tại công viên. Cảnh sát ngay lập tức có mặt để giải tán đám đông và điều tra vụ việc. 16 người bị thương đã được đưa đi cấp cứu. Trong ảnh: Cảnh sát điều tra tại hiện trường vụ nổ súng. AFP/TTXVN

10 su kien noi bat ngay 2311 353356

Ngày 22/11, hàng trăm tay súng thuộc tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng đã tiến hành một loạt vụ cuộc tấn công nhằm vào lực lượng an ninh Iraq và chiếm giữ một số khu vực gần nhà máy lọc dầu ở thị trấn Baiji thuộc tỉnh Salahundin, phía bắc Iraq. Mở đầu, phiến quân IS tấn công các khu vực ở phía tây Baiji, cách thủ đô Baghdad khoảng 200 km về phía bắc và kiểm soát được khu vực gần thị trấn Seinyah sau cuộc giao tranh dữ dội với lực lượng an ninh và lực lượng dân phòng người Shiite và Sunni. Các tay súng IS trên cũng tiến hành những cuộc tấn công vào các khu vực phía bắc Baiji và một nhà máy lọc dầu ở Ajil, cách phía Tây Tikrit, thủ phủ của tỉnh Salahudin khoảng 40 km. Trong ảnh (tư liệu): Lực lượng dân phòng người Shiite trong chiến dịch quân sự chống IS tại Baiji ngày 19/10. AFP/TTXVN

10 su kien noi bat ngay 2311 353356

Macedonia đã cảnh báo nguy cơ hỗn loạn ở cửa khẩu biên giới với Hy Lạp trong bối cảnh hàng trăm người di cư đang bị mắc kẹt tại các trạm kiểm soát sau khi nước này áp dụng nhiều biện pháp cứng rắn ngăn chặn người di cư. Tổng thống Macedonia Gjorge Ivanov ngày 22/11 tuyên bố các trạm kiểm soát tại khu vực Gevgelija đã trở thành "nút thắt cổ chai" cho người di cư và người tị nạn, do vậy "nguy cơ mất an ninh và xung đột " đang ngày càng cao giữa những người tị nạn và người di cư vì mục đích kinh tế, cũng như giữa người di cư với cảnh sát và người dân địa phương.Trong ảnh: Người di cư và tị nạn từ Pakistan biểu tình tại khu vực Gevgelija, biên giới Macedonia - Hy Lạp ngày 22/11. AFP/TTXVN

 

TTXVN