10 sự kiện nổi bật ngày 22/8

19:00 | 22/08/2015

989 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes)- Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập ngành Ngoại giao Việt Nam (28/8/1945 – 28/8/2015), chiều 22/8/2015, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Đoàn đại biểu cán bộ Ngoại giao tiêu biểu qua các thời kỳ.

10 sự kiện nổi bật ngày 21/8

10 sự kiện nổi bật ngày 21/8

Ngày 21/8, Tổng thống Park Geun-Hye đã tới thăm một căn cứ quân sự quan trọng ở Yongin, gần thủ đô Seoul để kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội Hàn Quốc.

10-su-kien-noi-bat-ngay-228

Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập ngành Ngoại giao Việt Nam (28/8/1945 – 28/8/2015), chiều 22/8/2015, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Đoàn đại biểu cán bộ Ngoại giao tiêu biểu qua các thời kỳ. Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các cán bộ Ngoại giao tiêu biểu qua các thời kỳ. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN

10-su-kien-noi-bat-ngay-228-8
Ngày 22/8/2015, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Văn hóa; đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh; và Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ hai – năm 2015. Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đến dự. Trong ảnh: Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Ảnh: Quý Trung – TTXVN
10-su-kien-noi-bat-ngay-228-7
Sáng 22/8/2015, tại thủ đô Kuala Lumpur (Malaysia) khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 47 và các hội nghị liên quan. Đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Cẩm Tú dẫn đầu. Trong ảnh: Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Cẩm Tú (thứ hai từ phải sang), Tổng Thư ký ASEAN Lê Lương Minh (ngoài cùng bên phải) và các Trưởng đoàn chụp ảnh chung. Ảnh: Dung Giáp - TTXVN
10-su-kien-noi-bat-ngay-228-6
Ngày 22/8/2015, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình phối hợp với lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang xe khách Vân Khôi mang biển kiểm soát 43S 6292 chạy tuyến Đà Nẵng - Hà Nội đang lưu thông trên Quốc lộ 1A (đoạn qua địa bàn xã Mai Sơn, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình) chở 5,2 tạ nội tạng động vật đang bốc mùi hôi thối. Cũng trên xe này, lực lượng chức năng phát hiện Nguyễn Đức Vũ sinh năm 1986, trú tại tỉnh Quảng Nam đang vận chuyển trái phép 12 cá thể động vật hoang dã gồm 7 cá thể tê tê và 5 cá thể rùa gai được đựng trong túi du lịch.Trong ảnh: Cơ quan chức năng đang kiểm tra số cá thể động vật hoang dã. Ảnh: Hải Yến/TTXVN
10-su-kien-noi-bat-ngay-228-5
Nằm trên địa bàn ấp Ba Núi, xã Bình An, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang, hang động núi Mo So rất kỳ thú với hơn 20 hang lớn, nhỏ, nhiều hang rộng lớn có sức chứa hàng ngàn người, những khối thạch nhũ đẹp lung linh, huyền ảo. Nơi đây còn là căn cứ cách mạng trong suốt hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, hang động núi Mo So là Di tích lịch sử và thắng cảnh cấp quốc gia rất cần được đầu tư, tôn tạo để phát triển du lịch, đáp ứng nhu cầu tham quan của du khách và phục vụ nghiên cứu khoa học. Trong ảnh: Những dòng suối trong veo trong lòng hang động Mo So. Ảnh: Trường Giang – TTXVN
10-su-kien-noi-bat-ngay-228-4
Ngày 21/8, tại thủ đô Colombo đã diễn ra lễ tuyên thệ nhậm chức của tân Thủ tướng Sri Lanka Ranil Wickremesinghe. Tại lễ tuyên thệ, ông Ranil Wickremesinghe cam kết thành lập một Chính phủ thống nhất dân tộc nhằm thúc đẩy kế hoạch cải cách tại quốc gia Nam Á này. Cùng ngày, hai đảng chính trị lớn nhất tại Sri Lanka là đảng Dân tộc Thống nhất (UNP) của ông Ranil Wickremesinghe và đảng Tự do Sri Lanka (SLFP) đã ký thỏa thuận hợp tác trong Chính phủ liên minh mới. Động thái này mở ra triển vọng cho quá trình hòa giải dân tộc cũng như giải quyết những hậu quả về kinh tế, tàn dư của cuộc nội chiến kéo dài tại Sri Lanka. Trong ảnh: Tổng thống Sri Lanka Maithripala Sirisena (giữa) và Tân Thủ tướng Ranil Wickremesinghe (phải) tại lễ tuyên thệ nhậm chức. AFP-TTXVN
10-su-kien-noi-bat-ngay-228-3
Ngày 21/8, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã ban bố tình trạng khẩn cấp và kéo dài vô hạn định lệnh đóng cửa biên giới tại khu vực giáp giới phía Đông với Colombia. Trong một thông điệp trên truyền hình, Tổng thống Venezuela nêu rõ sắc lệnh mới này nhằm trao quyền cho giới chức quân sự và dân sự để lập lại trật tự và hòa bình tại khu vực biên giới. Theo đó, tình trạng khẩn cấp sẽ có hiệu lực trong vòng 60 ngày tại 5 khu vực tự trị của bang Tachira nhằm tăng cường cuộc chiến chống các nhóm bán vũ trang và tình trạng buôn lậu tại đây. Các động thái trên diễn ra sau vụ 3 binh sĩ và 1 thường dân Venezuela bị nhóm vũ trang chưa rõ danh tính tấn công bị thương ở khu vực biên giới hai nước. Trong ảnh: Binh sĩ Venezuela đóng cửa khẩu ở Boca de Grita, bang Tachira ngày 21/8. AFP/ TTXVN
10-su-kien-noi-bat-ngay-228-2
Ngày 21/8, một kẻ có vũ trang đã xả súng vào các hành khách đang đi trên chuyến tàu cao tốc Thalys, từ thành phố Amsterdam của Hà Lan tới thủ đô Paris của Pháp, làm ít nhất 3 người bị thương, trong đó 2 người đang nguy kịch. Kẻ tấn công ngay lập tức bị hai du khách người Mỹ khống chế trước khi gây thêm thương vong. Y bị cảnh sát bắt giữ sau đó và bị áp giải khi tàu dừng tại nhà ga gần nơi xảy ra vụ việc ở thị trấn Arras, miền bắc Pháp. Cảnh sát chống khủng bố Pháp đã xác định được danh tính kẻ tấn công. Nghi phạm là thanh niên 26 tuổi, người Morroco hoặc gốc Morroco, đang nằm trong diện theo dõi của cơ quan tình báo Pháp. Sau khi khám xét hành lý của đối tượng, lực lượng chức năng phát hiện được nhiều loại súng và dao. Động cơ của vụ tấn công đang được làm rõ. Trong ảnh: Các điều tra viên làm việc tại hiện trường vụ xả súng trên tàu Thalys ngày 21/8. AFP/ TTXVN
10-su-kien-noi-bat-ngay-228-1
Bão Goni ngày 22/8 đã tàn phá khu vực phía bắc Philippines với mưa lớn, gió mạnh, gây sạt lở và lũ quét tại các ngôi làng ở vùng trũng thấp, cướp đi sinh mạng của ít nhất 7 người và làm hai người mất tích. Hiện tượng sạt lở xảy ra tại các khu vực cao nguyên hai tỉnh Benguet và Mountain. Nhiều chuyến bay cũng như chuyến phà đã bị hủy bỏ. Đến ngày 22/8, khoảng 1.200 người đã phải sơ tán lên những khu vực đất cao, nhiều trường học ở một số thị trấn ở ngoại ô thủ đô Manila và cásc tỉnh lân cận đã phải đóng cửa. Tại tỉnh Abra, miền bắc nước này, sau hai ngày mưa lớn, nước sông đã tràn bờ khiến ít nhất 6 gia đình vẫn đang bị mắc kẹt tại những ngôi làng bên sông. Dự kiến, sau khi rời Philipinnes, bão Goni sẽ quét qua phía đông của đảo Đài Loan (Trung Quốc) trong ngày 23/8. Trong ảnh: Gió to gây sóng lớn do ảnh hưởng của bão Goni gần cảng Wushih ở Yilan, Đài Loan ngày 22/8. AFP/ TTXVN
10-su-kien-noi-bat-ngay-228
Ngày 21/8, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết nước này đã áp đặt lệnh giới hạn ra vào đối với khu công nghiệp chung Kaesong nằm trong khu phi quân sự thuộc biên giới liên Triều. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa 2 miền Triều Tiên sau khi xảy ra vụ nã pháo tại khu vực biên giới phía tây một ngày trước. Theo quyết định mới, chỉ một phần công dân nước này được vào làm việc tại khu công nghiệp Keasong để đảm bảo an toàn và tổ hợp công nghiệp này sẽ tiếp tục hoạt động với lượng nhân viên ít nhất có thể. Trong ảnh: Binh sĩ Hàn Quốc dựng rào chắn tại lối vào khu công nghiệp Keasong ngày 21/8. AFP-TTXVN

TTXVN

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc