10 sự kiện nổi bật ngày 1/8

18:42 | 01/08/2015

1,377 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Sáng 1/8/2015, tại Quân cảng Cam Ranh, Quân chủng Hải quân long trọng tổ chức Lễ thượng cờ cho hai tàu ngầm 184 - Hải Phòng và 185 - Khánh Hòa. Đây là hai tàu ngầm thứ 3 và thứ 4 trong seri 6 tàu ngầm Việt Nam đặt mua của Liên bang Nga, do Nhà máy đóng tàu Admiraltei Verfi sản xuất và đã bàn giao cho Việt Nam 4 chiếc. 

10 sự kiện nổi bật ngày 31/7

10 sự kiện nổi bật ngày 31/7

Mưa lớn nhiều ngày qua tại khu vực các bang Gujarat và Rajasthan ở miền tây Ấn Độ đã gây ra tình trạng ngập lụt trên diện rộng, làm hư hại nhà cửa và cơ sở hạ tầng, cản trở giao thông...

Sáng 1/8/2015, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến thăm Khu lưu niệm Luật sư Nguyễn Hữu Thọ tại quê hương ông ở thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Trong ảnh: Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dâng hương tại đền thờ Luật sư Nguyễn Hữu Thọ. Ảnh: Thanh Bình - TTXVN
Sáng 1/8/2015, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến thăm Khu lưu niệm Luật sư Nguyễn Hữu Thọ tại quê hương ông ở thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Trong ảnh: Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dâng hương tại đền thờ Luật sư Nguyễn Hữu Thọ. Ảnh: Thanh Bình - TTXVN
Sáng 1/8/2015, tại Quân cảng Cam Ranh, Quân chủng Hải quân long trọng tổ chức Lễ thượng cờ cho hai tàu ngầm 184 - Hải Phòng và 185 - Khánh Hòa. Đây là hai tàu ngầm thứ 3 và thứ 4 trong seri 6 tàu ngầm Việt Nam đặt mua của Liên bang Nga, do Nhà máy đóng tàu Admiraltei Verfi sản xuất và đã bàn giao cho Việt Nam 4 chiếc. Tham dự buổi lễ có lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, đại diện Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa và thành phố Hải Phòng. Trong ảnh: Chuẩn Đô đốc Phạm Hoài Nam- Tư lệnh Hải quân trao cờ Tổ quốc cho thuyền trưởng tàu ngầm 185 - Khánh Hòa.  Ảnh: Tiên Minh - TTXVN
Sáng 1/8/2015, tại Quân cảng Cam Ranh, Quân chủng Hải quân long trọng tổ chức Lễ thượng cờ cho hai tàu ngầm 184 - Hải Phòng và 185 - Khánh Hòa. Đây là hai tàu ngầm thứ 3 và thứ 4 trong seri 6 tàu ngầm Việt Nam đặt mua của Liên bang Nga, do Nhà máy đóng tàu Admiraltei Verfi sản xuất và đã bàn giao cho Việt Nam 4 chiếc. Tham dự buổi lễ có lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, đại diện Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa và thành phố Hải Phòng. Trong ảnh: Chuẩn Đô đốc Phạm Hoài Nam- Tư lệnh Hải quân trao cờ Tổ quốc cho thuyền trưởng tàu ngầm 185 - Khánh Hòa. Ảnh: Tiên Minh - TTXVN
Sáng 1/8/2015, Lễ vinh danh Top 100 doanh nghiệp có sản phẩm dịch vụ tốt nhất cho gia đình và trẻ em năm 2015 được tổ chức tại Hà Nội. Trong ảnh: Ông Vương Duy Biên, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao biểu trưng, vinh danh các doanh nghiệp được bình chọn vào Top 100 doanh nghiệp có sản phẩm dịch vụ tốt nhất cho gia đình và trẻ em năm 2015. Ảnh: Anh Tuấn - TTXVN
Sáng 1/8/2015, Lễ vinh danh Top 100 doanh nghiệp có sản phẩm dịch vụ tốt nhất cho gia đình và trẻ em năm 2015 được tổ chức tại Hà Nội. Trong ảnh: Ông Vương Duy Biên, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao biểu trưng, vinh danh các doanh nghiệp được bình chọn vào Top 100 doanh nghiệp có sản phẩm dịch vụ tốt nhất cho gia đình và trẻ em năm 2015. Ảnh: Anh Tuấn - TTXVN
Sáng 1/8/2015, các thí sinh trên cả nước bắt đầu nộp hồ sơ xét tuyển nguyện vọng I vào các trường đại học, cao đẳng trên toàn quốc. Trong đợt xét tuyển lần này, dự kiến các trường sẽ tuyển hơn 70% chỉ tiêu. Thời gian nhận hồ sơ của các trường đại học bắt đầu từ ngày hôm nay đến hết ngày 20/8. Trong ảnh: Thí sinh nộp hồ sơ tại Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Ảnh: Quý Trung - TTXVN
Sáng 1/8/2015, các thí sinh trên cả nước bắt đầu nộp hồ sơ xét tuyển nguyện vọng I vào các trường đại học, cao đẳng trên toàn quốc. Trong đợt xét tuyển lần này, dự kiến các trường sẽ tuyển hơn 70% chỉ tiêu. Thời gian nhận hồ sơ của các trường đại học bắt đầu từ ngày hôm nay đến hết ngày 20/8. Trong ảnh: Thí sinh nộp hồ sơ tại Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Ảnh: Quý Trung - TTXVN
Ngày 1/8/2015, tại quảng trường Sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) diễn ra Vòng chung kết Hội thi thể thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, trong chương trình Đại hội khỏe Vì an ninh Tổ quốc lần thứ 7, do Bộ Công an phối hợp với UBND Thành phố Hà Nội tổ chức. Trong ảnh: Vận động viên thi nội dung “Đội hình tiếp sức 4 x 100m cứu người, chữa cháy”. Ảnh: An Đăng - TTXVN
Ngày 1/8/2015, tại quảng trường Sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) diễn ra Vòng chung kết Hội thi thể thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, trong chương trình Đại hội khỏe Vì an ninh Tổ quốc lần thứ 7, do Bộ Công an phối hợp với UBND Thành phố Hà Nội tổ chức. Trong ảnh: Vận động viên thi nội dung “Đội hình tiếp sức 4 x 100m cứu người, chữa cháy”. Ảnh: An Đăng - TTXVN
Ngày 31/7, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã nhất trí cho Ukraine vay 1,7 tỷ USD nhằm vực dậy nền kinh tế kiệt quệ do cuộc khủng hoảng chính trị và xã hội trong hơn hai năm qua. Khoản tín dụng này là một phần của chương trình cứu trợ tài chính trị giá 17,5 tỷ USD của IMF dành cho Ukraine. IMF đã giải ngân cho Kiev khoản vay đầu tiên trị giá 5 tỷ USD hồi tháng 3. Trong ảnh (tư liệu): Biểu tượng của IMF tại trụ sở quỹ ở Washington DC. (Mỹ) ngày 5/7. AFP/ TTXVN
Ngày 31/7, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã nhất trí cho Ukraine vay 1,7 tỷ USD nhằm vực dậy nền kinh tế kiệt quệ do cuộc khủng hoảng chính trị và xã hội trong hơn hai năm qua. Khoản tín dụng này là một phần của chương trình cứu trợ tài chính trị giá 17,5 tỷ USD của IMF dành cho Ukraine. IMF đã giải ngân cho Kiev khoản vay đầu tiên trị giá 5 tỷ USD hồi tháng 3. Trong ảnh (tư liệu): Biểu tượng của IMF tại trụ sở quỹ ở Washington DC. (Mỹ) ngày 5/7. AFP/ TTXVN
Ngày 31/7, một máy bay vận tải quân sự Colombia đã bị rơi tại khu vực Las Palomas, cách thủ đô Bogota khoảng 800 km về phía đông bắc, khiến 11 người thiệt mạng. Nhà chức trách Colombia cho biết máy bay đã thông báo tín hiệu sự cố về động cơ trước khi rơi. Công tác khắc phục hậu quả sự cố và tìm hiểu nguyên nhân tai nạn đang được tiến hành khẩn trương. Trong ảnh: Xác máy bay tại hiện trường vụ tai nạn. THX/ TTXVN
Ngày 31/7, một máy bay vận tải quân sự Colombia đã bị rơi tại khu vực Las Palomas, cách thủ đô Bogota khoảng 800 km về phía đông bắc, khiến 11 người thiệt mạng. Nhà chức trách Colombia cho biết máy bay đã thông báo tín hiệu sự cố về động cơ trước khi rơi. Công tác khắc phục hậu quả sự cố và tìm hiểu nguyên nhân tai nạn đang được tiến hành khẩn trương. Trong ảnh: Xác máy bay tại hiện trường vụ tai nạn. THX/ TTXVN
Ngày 31/7, hơn 300 bà mẹ đã tham gia ngày hội cho con bú sữa mẹ, một sự kiện quốc tế đang diễn ra ở Medellin, quận Antioquia, Colombia nhằm khuyến khích nuôi con bằng sữa mẹ, cải thiện sức khỏe trẻ sơ sinh. AFP/ TTXVN
Ngày 31/7, hơn 300 bà mẹ đã tham gia ngày hội cho con bú sữa mẹ, một sự kiện quốc tế đang diễn ra ở Medellin, quận Antioquia, Colombia nhằm khuyến khích nuôi con bằng sữa mẹ, cải thiện sức khỏe trẻ sơ sinh. AFP/ TTXVN
Ngày 1/8, hàng chục nghìn người dân Ấn Độ và Băngladesh sinh sống ở hai bên biên giới đã đón mừng sự kiện chính thức trở thành công dân của một trong hai nước khi hiệp định Phân định biên giới trên bộ (LBA) bắt đầu có hiệu lực. Theo đó, khoảng 52.000 người dân cư trú ở cộng đồng người Bangladesh cũng như Ấn Độ dọc biên giới hai nước sẽ được lựa chọn quốc tịch sau 68 năm sống không có tư cách công dân. Tong ảnh: Người dân Banladssh thắp nến tại lễ kỷ niệm ở Panchgarh ngày 1/8. THX/ TTXVN
Ngày 1/8, hàng chục nghìn người dân Ấn Độ và Băngladesh sinh sống ở hai bên biên giới đã đón mừng sự kiện chính thức trở thành công dân của một trong hai nước khi hiệp định Phân định biên giới trên bộ (LBA) bắt đầu có hiệu lực. Theo đó, khoảng 52.000 người dân cư trú ở cộng đồng người Bangladesh cũng như Ấn Độ dọc biên giới hai nước sẽ được lựa chọn quốc tịch sau 68 năm sống không có tư cách công dân. Tong ảnh: Người dân Banladssh thắp nến tại lễ kỷ niệm ở Panchgarh ngày 1/8. THX/ TTXVN
Sau 4 ngày làm việc tại Hawaii (Mỹ), đàm phán cấp Bộ trưởng về Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) đã kết thúc mà không đạt được một thỏa thuận cuối cùng. Các nước tham gia đàm phán vẫn bất đồng về một số vấn đề chủ chốt, gồm những tranh cãi liên quan tới lĩnh vực ô tô giữa Mỹ và Nhật Bản, yêu cầu của New Zealand đối với các sản phẩm bơ sữa, quyền sở hữu trí tuệ và thời gian giữ độc quyền của các loại dược phẩm thế hệ tiếp theo. Những bất đồng trên khiến đàm phán TPP tiếp tục bế tắc. Bộ trưởng các nước đàm phán TPP ra về mà không ấn định thời điểm tiến hành vòng đàm phán tiếp theo. Trong ảnh: Bộ trưởng Công thương Việt Nam Vũ Huy Hoàng (thứ nhất, trái) chụp ảnh chung với các Bộ trưởng 11 quốc gia tham gia đàm phán tại Maui, Hawaii ngày 31/7. THX/ TTXVN
Sau 4 ngày làm việc tại Hawaii (Mỹ), đàm phán cấp Bộ trưởng về Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) đã kết thúc mà không đạt được một thỏa thuận cuối cùng. Các nước tham gia đàm phán vẫn bất đồng về một số vấn đề chủ chốt, gồm những tranh cãi liên quan tới lĩnh vực ô tô giữa Mỹ và Nhật Bản, yêu cầu của New Zealand đối với các sản phẩm bơ sữa, quyền sở hữu trí tuệ và thời gian giữ độc quyền của các loại dược phẩm thế hệ tiếp theo. Những bất đồng trên khiến đàm phán TPP tiếp tục bế tắc. Bộ trưởng các nước đàm phán TPP ra về mà không ấn định thời điểm tiến hành vòng đàm phán tiếp theo. Trong ảnh: Bộ trưởng Công thương Việt Nam Vũ Huy Hoàng (thứ nhất, trái) chụp ảnh chung với các Bộ trưởng 11 quốc gia tham gia đàm phán tại Maui, Hawaii ngày 31/7. THX/ TTXVN

TTXVN

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc