10 sự kiện nổi bật ngày 12/10

19:00 | 12/10/2015

730 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ngày 12/10/2015, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội tiếp  xúc cử tri Quận Ba Đình và Tây Hồ trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII.
10 su kien noi bat ngay 1210 335531 10 sự kiện nổi bật ngày 11/10

 

10 su kien noi bat ngay 1210 335531

Ngày 12/10/2015, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội tiếp  xúc cử tri Quận Ba Đình và Tây Hồ trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII.

10 su kien noi bat ngay 1210 335531

Ngày 12/10/2015, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có buổi tiếp xúc cử tri Quận 1 và Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII.

10 su kien noi bat ngay 1210 335531

Ngày 12/10/2015, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII đã khai mạc Phiên họp thứ 42. Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nêu bật vị trí, tầm quan trọng của kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII. Phiên họp thứ 42 diễn ra ngay trước thời điểm khai mạc kỳ họp thứ 10, nhằm chuẩn bị, hoàn tất các nội dung trình Quốc hội xem xét, quyết định.

10 su kien noi bat ngay 1210 335531

Chiều 12/10/2015, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ cùng đoàn công tác Trung ương đã đến thăm và làm việc với Quân khu 4. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các đồng chí lãnh đạo chủ chốt Quân khu 4. Ảnh:Văn Nhật – TTXVN

10 su kien noi bat ngay 1210 335531

Ngày 12/10/2015, Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2015) và 55 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Giải phóng (12/10/1960-12/10/2015) được tổ chức trọng thể tại Cơ quan TTXVN khu vực phía Nam (TP. Hồ Chí Minh). Nhân dịp này, nhiều hoạt động ý nghĩa đã được tổ chức, trong đó có khánh thành Phòng truyền thống TTXVN tại Cơ quan TTXVN khu vực phía Nam và triển lãm ảnh “Đất Phương Nam”. Trong ảnh: Đại diện lãnh đạo TTXVN, lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh cùng các cựu phóng viên, biên tập viên TTX Giải phóng giao lưu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: An Hiếu - TTXVN

10 su kien noi bat ngay 1210 335531

Ngày 12/10, Bộ GTVT phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức khánh thành Dự án nâng cấp mở rộng Quốc lộ 1 qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi và Dự án đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, đoạn Mỹ Khê - Trà Khúc. Đây là 2 công trình trọng điểm quốc gia và trọng điểm của tỉnh chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XIX. Dự án mở rộng nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 1 dài 81 km với qui mô đường cấp III đồng bằng, gồm 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ có tổng mức đầu tư trên 5.100 tỷ đồng.  Dự án đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, đoạn Mỹ Khê - Trà Khúc được thiết kế theo tiêu chuẩn đường phố chính cấp II, dài 12,4 km, rộng 23m, vốn đầu tư 1.000 tỉ đồng. Trong ảnh: Lễ khánh thành công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XIX. Ảnh: Đăng Lâm - TTXVN

10 su kien noi bat ngay 1210 335531
Ngày 12/10/2015, tại khu di tích tháp Pô Sah Inư (thành phố Phan Thiết, Bình Thuận) diễn ra lễ thỉnh rước kiệu trang phục Nữ thần Pô Sah Inư. Đây nghi thức quan trọng nhất và mở đầu cho Lễ hội Katê 2015. Katê là lễ hội dân gian đặc sắc nhất của người Chăm theo đạo Balamôn ở tỉnh Bình Thuận với ý nghĩa tưởng nhớ đến các vị thần như Ppo Klaung Girai, Ppo Rome… và cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng thuận lợi, cầu mong cho sự hòa hợp lứa đôi, sự sinh sôi nảy nở của con người và vạn vật. Katê diễn ra trong một không gian lớn, bắt đầu từ các đền, tháp đến làng, dòng họ và gia đình.Trong ảnh: Trang phục Nữ thần Pô Sah Inư được rước lên Tháp Pô Sah Inư.
10 su kien noi bat ngay 1210 335531

Ủy ban Bầu cử Trung ương Belarus ngày 12/10 cho biết đương kim Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống nước này ngày 11/10 với 83,49%  phiếu ủng hộ. Như vậy, ông sẽ tiếp tục nắm giữ vị trí này nhiệm kỳ thứ năm. Ứng cử viên đối lập Tatiana Korotkevich về thứ hai với 4,42% số phiếu bầu. Trước đó, Ủy ban Bầu cử Trung ương Belarus thông báo tỷ lệ cử tri tham gia cuộc bầu cử Tổng thống lần này đã đạt mức 86,75%. Trong ảnh: Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko phát biểu tại một cuộc họp báo sau bầu cử ở Minsk ngày 11/10. Reuters/TTXVN

10 su kien noi bat ngay 1210 335531

Ngày 11/10, phát biểu trên kênh truyền hình nhà nước Rossiya-1, Tổng thống Nga Vladimir Putin (ảnh) tuyên bố nước này sẽ không triển khai lực lượng bộ binh ở Syria. Tổng thống Putin nêu rõ Nga không có kế hoạch tiến hành chiến dịch trên bộ tại Syria, đồng thời khẳng định nhiệm vụ của Nga trong chiến dịch chống IS tại Syria là ổn định chính quyền hợp pháp tại quốc gia Trung Đông nhằm tạo điều kiện tìm kiếm một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng ở Syria.  Tuyên bố trên của Tổng thống Putin được đưa ra trong bối cảnh Nga đang tiến hành các cuộc không kích chống lại nhóm "Nhà nước Hồi giáo" ( IS) tự xưng tại Syria, qua đó phản bác thông tin của kênh truyền hình CNN (Mỹ) đưa ra trước đó rằng Moskva có thể triển khai lực lượng và vũ khí để tiến hành chiến dịch trên bộ tại Syria. Reuters/TTXVN

10 su kien noi bat ngay 1210 335531

Ngày 11/9, các lực lượng an ninh Iraq thông báo đã không kích trúng đoàn hộ tống thủ lĩnh cấp cao phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng Abu Bakr al-Baghdadi ở gần biên giới với Syria, khi đoàn này "đang di chuyển về hướng Karabla để dự một cuộc gặp các thủ lĩnh khủng bố IS". Hiện chưa rõ tình hình Baghdadi sau cuộc không kích này. Tuyên bố của các lực lượng an ninh Iraq cho biết cuộc không kích được tiến hành với sự phối hợp của cơ quan tình báo Bộ Nội vụ Iraq và các cố vấn quân sự của trung tâm chỉ huy hỗn hợp liên quân do Mỹ đứng đầu. Tuy nhiên, tuyên bố không nêu rõ thời gian tiến hành vụ không kích. Trong ảnh (tư liệu): Thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi phát biểu trước các tín đồ Hồi giáo tại một đền thờ ở thành phố Mosul (Iraq) do IS kiểm soát ngày 5/7/2014. AFP/TTXVN

 

TTXVN

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc