10 sự kiện nổi bật ngày 12/1

19:00 | 12/01/2015

674 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye tuyên bố sẵn sàng gặp Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un nếu động thái này góp phần thúc đẩy mối quan hệ liên Triều.

10 sự kiện nổi bật ngày 12/1

Ngày 12/1, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Hội nghị lần thứ Mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI đã bế mạc sau 8 ngày làm việc.Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị. Ảnh: Trí Dũng -TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 12/1

Ngày 12/1, Ban Công binh thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Giang đã tổ chức  tháo gỡ, vô hiệu hóa thành công một quả bom nằm trong lòng đất tại khu vực tổ 5, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang. Đây là loại bom do Mỹ sản xuất, ký hiệu AN - M30, có trọng lượng 100 bảng Anh (tương đương với 45,2kg). Khi được phát hiện, bên trong quả bom vẫn còn 25 kg thuốc nổ TNT, tuy đã được tháo chốt nhưng vẫn có nguy cơ phát nổ, rất nguy hiểm cho cộng đồng dân cư. Trong ảnh: Lực lượng chức năng xử lý quả bom. Ảnh: Đỗ Bình – TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 12/1

Cơ sở Hương Miền Tây, xã Phước Mỹ Trung, huyện Mỏ Cày là cơ sở đầu tiên của tỉnh Bến Tre tổ chức thu mua, tiếp thị, cung cấp bưởi da xanh Bến Tre ra thị trường phía Bắc những năm 1999-2000. Đến nay, những trái bưởi da xanh mang thương hiệu “Hương Miền Tây” không chỉ đứng vững ở thị trường trong nước, mà đã vươn xa, xuất khẩu sang các thị trường châu Âu, Australia, Canada,… Năm 2014, Cơ sở Hương Miền Tây đã thu mua, chế biến, cung cấp ra thị trường trong nước và xuất khẩu gần 12. 000 tấn bưởi da xanh Bến Tre đạt chuẩn VietGAP và Global GAP. Từ thành công của Hương Miền Tây, tỉnh Bến Tre đã và đang tiến hành quy hoạch vùng nguyên liệu trồng bưởi da xanh,  với 27 tổ hợp tác trồng khoảng 300 ha bưởi da xanh theo tiêu chuẩn VietGAP và Global GAP phục vụ xuất khẩu. Trong ảnh: Kiểm tra, phân loại sản phẩm bưởi da xanh trước khi đóng gói. Ảnh: Vũ Sinh – TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 12/1

Trại giam Gia Trung (Bộ Công an) nằm trên địa bàn tỉnh Gia Lai, hiện quản lý hơn 3.200 phạm nhân. Ngoài việc giáo dục, cải tạo bằng hình thức học tập pháp luật, lao động sản xuất... Trại coi trọng việc tổ chức cho phạm nhân tham gia các hoạt động hướng thiện. Trong ảnh: Phạm nhân vẽ tranh giấy với chủ đề “Khát vọng hoàn lương”. Ảnh: Văn Thông – TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 12/1

Ngày 11/1 (theo giờ địa phương), ít nhất 3,3 triệu người trên toàn nước Pháp, trong đó có hơn 40 nhà lãnh đạo các nước, đã cùng xuống đường tham gia cuộc tuần hành chống chủ nghĩa khủng bố, thể hiện tinh thần đoàn kết sau các vụ tấn công giết hại 17 người ở thủ đô Paris trong tuần qua. Trong ảnh: Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, Tổng thống Mali Ibrahim Boubacar Keita, Tổng thống Pháp Francois Hollande, Thủ tướng Đức Angela Merkel, Chủ tịch EU Donald Tusk và Tổng thống Palestin Mahmud Abbas  tham gia cuộc tuần hành đoàn kết chống khủng bố. Ảnh AFP/TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 12/1

Trong buổi họp báo nhân dịp đầu năm tổ chức tại Phủ Tổng thống ở Seoul ngày 12/1, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye tuyên bố sẵn sàng gặp Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un nếu động thái này góp phần thúc đẩy mối quan hệ liên Triều. Bà Park nêu rõ việc chấm dứt chương trình hạt nhân của Triều Tiên sẽ là một phần quan trọng trong các cuộc thương thảo về hòa bình trên bán đảo Triều Tiên, song đó không phải là điều kiện tiên quyết để tổ chức gặp thượng đỉnh. Trong ảnh: Tổng thống Park Geun-Hye (giữa) phát biểu tại cuộc họp báo. AFP/TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 12/1

Ngày 12/1, đội thợ lặn của hải quân Indonesia đã tìm được thiết bị ghi dữ liệu bay (Flight Data Recorder) - một bộ phận của hộp đen - trên chiếc máy bay QZ8501 của Hãng hàng không AirAsia rơi xuống biển 2 tuần trước, làm toàn bộ 162 người trên máy bay thiệt mạng. Đến hôm nay, 48 thi thể trong số 162 nạn nhân đi trên chuyến bay xấu số đã được trục vớt, trong đó 27 thi thể đã được nhận dạng. Trong ảnh: Binh sĩ Indonesia chuyển thiết bị ghi dữ liệu bay của máy bay QZ8501 gặp nạn sau khi trục vớt từ Biển Java. AFP/TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 12/1

Ngày 12/1, dựa trên kết quả kiểm 99,42% phiếu bầu, ứng viên đối lập, bà Grabar-Kitarovic đã giành chiến thắng với 50,42% phiếu bầu trong vòng hai cuộc bầu cử Tổng thống Croatia, trong khi đương kim Tổng thống Ivo Josipovic giành được 49,58%. Bà Grabar-Kitarovic, 46 tuổi, từng là nữ Ngoại trưởng đầu tiên của Croatia, sẽ trở thành nữ Tổng thống đầu tiên nhiệm kỳ 5 năm tới của đất nước vùng Balkan này.Trong ảnh: Bà Grabar-Kitarovic (trước) mừng chiến thắng tại Zagreb sau khi kết quả bầu cử được công bố. AFP/TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 12/1

Ngày 12/1, Lễ Thành nhân dành cho các nam thanh nữ tú Nhật Bản đến tuổi trưởng thành đã diễn ra trang trọng tại nhiều địa phương của đất nước Mặt trời mọc. Các thanh niên Nhật Bản tròn 20 tuổi tham dự buổi lễ với nhiều nghi thức truyền thống, đánh dấu thời điểm tự lập và làm chủ ý thức, trách nhiệm của bản thân. Theo ước tính năm 2015, Nhật Bản có 1,26 triệu thanh niên tròn 20 tuổi, tăng 50.000 người so với năm 2014. Trong ảnh: Các thiếu nữ Nhật Bản trong trang phục kimono truyền thống chụp ảnh tại lễ trưởng thành ở công viên Disney, Urayasu, ngoại ô thủ đô Tokyo ngày 12/1. AFP/TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 12/1

Đêm 11/1 theo giờ Mỹ (sáng 12/1 ở Việt Nam), Lễ trao giải Quả cầu Vàng lần thứ 72 - sự kiện điện ảnh thường niên của Hiệp hội các nhà biên kịch Hollywood dành cho những cống hiến xuất sắc trong ngành giải trí Mỹ và nước ngoài đã diễn ra tại Los Angeles. Tại hạng mục phim điện ảnh, bộ phim "Boyhood" đã giành 3 chiến thắng  quan trọng trên tổng số 5 hạng mục được đề cử: "Phim chính kịch xuất sắc nhất", "Đạo diễn xuất sắc nhất" và giải "Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất". Trong ảnh: Đạo diễn và các diễn viên tham gia bộ phim "Boyhood" chụp ảnh tại lễ trao giải. AFP/TTXVN

TTXVN

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc