10 sự kiện nổi bật ngày 29/6

19:00 | 29/06/2015

687 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ngày 29/6, binh sĩ thuộc lực lượng Hải quân và lính thủy đánh bộ Hàn Quốc đã tham gia cuộc tập trận đổ bộ chung tại bờ biển Taean, phía tây Hàn Quốc nhằm tăng cường khả năng phối hợp tác chiến.

10 sự kiện nổi bật ngày 29/6

Sáng 29/6/2015, tại TP Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp xúc cử tri Quận 1, TP Hồ Chí Minh sau Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII. Trong ảnh: Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp xúc cử tri Quận 1. Ảnh: Thanh Vũ – TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 29/6

Ngày 29/6/2015, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ trực tuyến với các tỉnh thành. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì phiên họp. Ảnh: Đức Tám – TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 29/6

Sáng 29/6/2015, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tới dự Lễ đón nhận Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Học viện An ninh nhân dân. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng trao tặng Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước cho Học viện An ninh nhân dân. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 29/6

Nông dân tỉnh Hậu Giang đang khẩn trương thu hoạch hơn 77.000 ha lúa hè thu nhưng tình trạng mưa dầm trên diện rộng trong những ngày qua đã làm hàng ngàn ha lúa bị đổ ngã, ngập úng, nẩy mầm, hư hỏng khiến hơn 400 ha giảm năng suất từ 5 – 20%. Ngoài ra, do mưa kéo dài nên hàng chục ha lúa thu đông vừa xuống giống cũng bị ảnh hưởng, phải gieo cấy lại hoàn toàn. Trong ảnh: Mưa lớn làm nhiều diện tích lúa hoạch bị ngập úng hư hỏng nặng. Ảnh: Huỳnh Sử- TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 29/6

Tại Hà Nội lại và các tỉnh Đông Bắc Bộ đang diễn ra những ngày nắng nóng, oi bức, nhiệt độ ngoài trời có lúc lên tới 39-40 độC  làm ảnh hưởng nhiều đến giao thông đặc biệt là đời sống sinh hoạt của người dân. Dự báo, trong những ngày tới, nắng nóng kéo dài tiếp tục diễn ra ở nhiều nơi khắp thủ đô Hà Nội và nhiều tỉnh phía Bắc. Trong ảnh: Tại cổng bệnh viện phụ sản Trung ương (Phố Tràng Thi – Hà Nội) những bóng mát là nơi tránh nắng tốt nhất cho người nhà bệnh nhân. Ảnh: An Đăng - TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 29/6

Ngày 29/6 tại thủ đô Bắc Kinh, 57 nước thành viên sáng lập Ngân hàng Đầu tư Cơ sở Hạ tầng châu Á (AIIB) do Trung Quốc khởi xướng đã bắt đầu ký các điều khoản liên kết thành lập thể chế tài chính mới này. Theo các điều khoản, Trung Quốc sẽ đóng góp gần 30 tỷ USD trong 100 tỷ USD vốn cơ bản của AIIB, trở thành cổ đông lớn nhất và giành được 25-30% quyền biểu quyết. Ngân hàng đặt trụ sở tại Bắc Kinh, dự kiến chính thức đi vào hoạt động từ cuối năm nay, đóng vai trò cung cấp tài chính cho các hoạt động xây dựng đường bộ, đường sắt, nhà máy điện và các mạng lưới viễn thông cần thiết cho sự phát triển của các nền kinh tế trong khu vực. Trong ảnh: Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (giữa, phía trước) chụp ảnh chung với các đại biểu tham dự lễ ký kết ngày 29/6. AFP/TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 29/6

Ngày 28/6, tại Copenhagen, Lãnh đạo Đảng Tự do đối lập Lokke Rasmussen đã tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng mới của Đan Mạch. Tân Thủ tướng Rasmussen cũng công bố thành phần nội các mới gồm 17 Bộ trưởng với các vị trí chủ chốt gồm Bộ trưởng Ngoại giao do ông Kristian Jensen đảm nhiệm, trong khi ông Claus Hjort Frederiksen trở thành Bộ trưởng Tài chính. Thủ tướng Rasmussen cũng nhấn mạnh Chính phủ mới sẽ hợp tác rộng rãi với các chính đảng khác trong Quốc hội. Trong ảnh: Thủ tướng Đan Mạch Lars Loekke Rasmussen (thứ 4, phải, hàng trước) và các thành viên Nội các mới chụp ảnh chung tại thủ đô Copenhagen ngày 28/6. THX/TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 29/6

Phát biểu với báo giới khi tới thủ đô Vienna (Áo) ngày 28/6 để tham gia đàm phán, Đại diện cấp cao Liên minh châu Âu (EU) về chính sách an ninh và đối ngoại Federica Mogherini cho biết đàm phán giữa Iran và Nhóm P5+1 (gồm 5 nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc là Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc cùng với Đức) về chương trình hạt nhân của Tehran vẫn có thể đạt được một thỏa thuận. Theo bà Mogherini, nếu cần thiết, cuộc đàm phán có thể kéo dài thêm vài ngày sau thời hạn chót 30/6 để đạt được một thỏa thuận có chất lượng. Trong ảnh: Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (thứ 3, trái) và đại diện Nhóm EU+3 tại cuộc gặp ở Vienna (Áo), trước khi bắt đầu vòng đàm phán. AFP/TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 29/6

Ngày 29/6, binh sĩ thuộc lực lượng Hải quân và lính thủy đánh bộ Hàn Quốc đã tham gia cuộc tập trận đổ bộ chung tại bờ biển Taean, phía tây Hàn Quốc nhằm tăng cường khả năng phối hợp tác chiến. Trong ảnh: Binh sĩ Hàn Quốc tham gia tập trận ngày 29/6. Yonhap-TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 29/6

Ngày 28/6, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã từ chối tăng tín dụng khẩn cấp cho các ngân hàng của Hy Lạp, một ngày sau khi Quốc hội thông qua đề xuất của Chính phủ nước này tổ chức trưng cầu dân ý vào ngày 5/7 tới về các điều kiện tài chính do các nước chủ nợ đưa ra. Quyết định của ECB khiến sức ép đối với các ngân hàng của Hy Lạp gia tăng khi các khoản tiền gửi cạn dần. Trong ảnh (tư liệu): Logo đồng Euro được đặt trước trụ sở cũ của ECB tại Frankfurt am Main, miền tây nước Đức ngày 22/6/2015. AFP/TTXVN

TTXVN

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc