10 sự kiện nổi bật ngày 1/7

19:00 | 01/07/2015

933 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Ninh Thuận đã điều động nhiều phương tiện vận chuyển nước, đưa xe lọc nước về lọc nước cấp cho dân, đồng thời huy động cả lực lượng chiến sỹ đến tận nơi phục vụ lọc, vận chuyển nước sạch, cấp phát miễn phí cho người dân thiếu nước uống, nước sinh hoạt.
10 sự kiện nổi bật ngày 1/7

Sáng 1/7/2015, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Quân Ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ IX. Đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và hơn 700 đại biểu tiêu biểu, xuất sắc cùng các tướng lĩnh, sĩ quan trong toàn quân dự Đại hội. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng với các đại biểu. Ảnh: Đức Tám – TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 1/7

Chiều 1/7/2015, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp các Đại sứ, Trưởng đại diện các cơ quan ngoại giao Việt Nam tại nước ngoài nhiệm kỳ 2015-2018. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 1/7

Sáng 1/7/2015, gần 1 triệu thí sinh trên cả nước tham gia kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2015. Năm nay, cả nước có 99 cụm thi gồm 38 cụm thi liên tỉnh do các đại học, học viện, trường đại học chủ trì và 61 cụm thi tại tỉnh do sở Giáo dục và Đào tạo và Cục Nhà trường chủ trì. Số điểm thi là 1.671 với 34.840 phòng thi. Trong ảnh: Thí sinh thi môn Toán, môn thi đầu tiên của kỳ thi tại Hội đồng thi Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội – Cụm thi số 1. Ảnh: Quý Trung – TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 1/7

Ngày 30/6/2015, tại buổi lễ tổ chức tại thành phố Toulouse, miền Nam nước Pháp, Hãng hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) đã chính thức nhận bàn giao chiếc máy bay mới A350 XWB đầu tiên. Như vậy, Vietnam Airlines trở thành hãng hàng không đầu tiên ở châu Á và là hãng thứ hai trên thế giới, sau Qatar Airways, đưa vào khai thác máy bay A350 XWB. Đây là loại máy bay sử dụng công nghệ hiện đại, được lắp hai động cơ phản lực Rolls-Royce Trent XWB, có vỏ làm bằng sợi nhựa tổng hợp, nhôm, titanium và thép, có thể tiết kiệm đến 25% nhiên liệu và giảm 25% lượng khí thải CO2... Trong ảnh: Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn chế tạo máy bay Airbus, ông Fabrice Brégier (trái, giữa) trao Cúp kỷ niệm cho ông Trịnh Ngọc Thành, Phó Tổng Giám đốc Vietnam Airlines tại lễ bàn giao. Ảnh: Bích Hà - Phóng viên TTXVN tại Pháp

10 sự kiện nổi bật ngày 1/7
Trước tình hình hạn hán diễn ra gay gắt, người dân vùng hạn Ninh Thuận đã gặp không ít khó khăn, nhất là nguồn nước để sinh hoạt. Để hỗ trợ người dân, Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Ninh Thuận đã điều động nhiều phương tiện vận chuyển nước, đưa xe lọc nước về lọc nước cấp cho dân, đồng thời huy động cả lực lượng chiến sỹ đến tận nơi phục vụ lọc, vận chuyển nước sạch, cấp phát miễn phí cho người dân thiếu nước uống, nước sinh hoạt. Trong ảnh: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Ninh Thuận cấp nước sạch sinh hoạt cho người dân. Ảnh: Công Thử - TTXVN
10 sự kiện nổi bật ngày 1/7

Ngày 30/6, Tổng thống Mỹ Barack Obama (phải) đã hội đàm với người đồng cấp Brazil Dilma Rousseff đang ở thăm Washinton, cam kết tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực. Tại cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo thảo luận về các lĩnh vực hợp tác quan trọng như kinh tế, thương mại và đầu tư, xây dựng các Chính phủ điện tử, kinh tế số, an ninh và chống tội phạm mạng. AFP/TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 1/7

Chánh án Tòa án Tối cao Honduras Jorge Rivera ngày 30/6 cho biết cơ quan chức năng đã phát lệnh bắt giữ Phó Chủ tịch Quốc hội, nghị sỹ liên bang Lena Gutierrez cùng với 15 nhân vật khác bị cáo buộc gian lận, xâm phạm y tế cộng đồng và làm giả mạo tài liệu. Bà Gutierrez nhất quyết bác bỏ những cáo buộc trên, đồng thời cho biết không có quan hệ gì với một công ty dược bị cáo buộc bán các sản phẩm thuốc giả với giá cao cho Bộ Y tế Honduras trong nhiều năm. Trong ảnh (tư liệu): Tổng thống Honduras Juan Orlando Hernandez (phải) và Phó Chủ tịch Quốc hội Lena Gutierrez tại một cuộc họp ở Tegucigalpa ngày 12/12/2012. AFP/TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 1/7

Ngày 30/6, hãng thông tấn Saba của Yemen đưa tin một vụ đánh bom xe đã diễn ra gần một bênh viện quân đội và văn phòng của phiến quân dòng Shiite Houthi ở thủ đô Sanaa của Yemen, làm ít nhất 20 người bị thương. Lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã nhận tiến hành vụ đánh bom này. Vụ việc đang được điều tra. Trong ảnh: Hiện trường vụ đánh bom. THX-TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 1/7

Ngày 30/6, khoảng 20.000 người dân Hy Lạp đã tham gia cuộc tuần hành tại trung tâm thủ đô Athens nhằm ủng hộ phương án “Có” trong cuộc trưng cầu dân ý ngày 5/7 tới về việc có chấp nhận hay không các chính sách thắt lưng buộc bụng để đổi lấy gói cứu trợ mới của nhóm chủ nợ quốc tế gồm Liên minh châu Âu (EU) - Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) - Ngân hàng Trung ương châu Âu (WB). Trong ảnh: Người dân Hy Lạp tuần hành tại Athens ngày 30/6. AFP/TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 1/7
Ngày 28/6, tại Budapest, cụ bà Brigitta Sinka, 87 tuổi – người Hungary, đã lập kỷ lục Guinness thế giới khi chơi 13.600 ván cờ vua liên tục trong một ngày, vượt qua kỷ lục cũ 13.545 ván được lập vào năm 1920 của cố kỳ thủ người Cuba Jose Raul Capablanca (1888-1942). Để xác lập kỷ lục này, cụ bà Sinka phải đánh cờ liên tục cùng lúc với nhiều người trên 16 bàn cờ và không tính đến thắng, thua.

TTXVN

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc